Hải Dương:

Không đeo khẩu trang, ba người bị xử phạt 3 triệu đồng

Thứ bảy, 30/01/2021 14:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công an phường Tứ Minh (TP. Hải Dương) vừa tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính đối với 3 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, mỗi trường hợp bị xử phạt 1 triệu đồng.

Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, những trường hợp không thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng ở Hải Dương sẽ bị xử phạt hành chính. Ảnh: TL

Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, những trường hợp không thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng ở Hải Dương sẽ bị xử phạt hành chính. Ảnh: TL

Trưa ngày 30/1, thông tin từ ông Đỗ Văn Dũng - Chủ tịch UBND phường Tứ Minh (TP. Hải Dương) cho biết, ngày 29/1, đoàn công tác phòng chống dịch bệnh phường Tứ Minh (TP. Hải Dương) kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường.

Qua kiểm tra phát hiện một số trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Ông Dũng cho biết, lực lượng chức năng của phường đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, mỗi trường hợp 1 triệu đồng.

Cũng theo ông Dũng, phường cũng đang xử lý vi phạm đối với một quán game vẫn mở cửa hoạt động bất chấp lệnh cấm.

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống