Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội: Lan tỏa giá trị di sản truyền thống vùng đất Kinh Bắc

Thứ năm, 29/09/2022 10:03 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Từ ngày 23 đến 25/9, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), tỉnh Bắc Ninh phối hợp với TP. Hà Nội tổ chức sự kiện “Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội”, nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và điểm đến “Ấn tượng - an toàn - thân thiện” của vùng đất Kinh Bắc.

Sự kiện: tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh - ấn tượng từ những góc nhìn

Tham gia “Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội” có trên 40 gian hàng của các làng nghề, hợp tác xã, câu lạc bộ quan họ và các doanh nghiệp du lịch. Các gian hàng giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng của Bắc Ninh theo 5 chủ đề: Trưng bày, giới thiệu không gian làng quan họ, trình diễn di sản dân ca quan họ Bắc Ninh “Về miền quan họ”; không gian trưng bày nghề thủ công truyền thống “Bắc Ninh đất trăm nghề”; giới thiệu đặc sản, ẩm thực “Quà quê quan họ”; xúc tiến, quảng bá, kết nối du lịch Bắc Ninh với thông điệp điểm đến “Ấn tượng - an toàn - thân thiện” cùng với không gian giao lưu ẩm thực Bắc Ninh - Hà Nội và các vùng, miền.

khong gian bac ninh trong long ha noi lan toa gia tri di san truyen thong vung dat kinh bac hinh 1

Khu trưng bày của các làng nghề truyền thống Bắc Ninh.

Theo bà Vũ Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Bắc Ninh, năm 2022 là lần thứ hai sự kiện “Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội” được tổ chức, với mong muốn đem đến cho người dân Thủ đô, du khách trong, ngoài nước những ấn tượng đẹp về vùng đất địa linh nhân kiệt với nền văn hóa lâu đời, lan tỏa những giá trị di sản đậm nét vùng Kinh Bắc. Qua đó, tỉnh Bắc Ninh mong muốn tạo cơ sở, nền tảng quan trọng cho việc xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch, tạo điều kiện gắn kết, phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Mục tiêu của tỉnh Bắc Ninh năm 2022 đón và phục vụ từ 2 đến 2,5 triệu lượt khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt từ 1,2 đến 1,5 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2030 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đón và phục vụ từ 7 đến 8 triệu lượt khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 10 nghìn tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, một trong những giải pháp là tăng cường hoạt động quảng bá hình ảnh, quê hương, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc; xây dựng cộng đồng du lịch văn minh, thân thiện”, bà Vũ Thị Phương Thảo nói.

Sau đêm khai mạc khá ấn tượng, trong dịp cuối tuần qua, du khách đến với tuyến phố đi bộ đã được thưởng thức những làn điệu dân ca quan họ đặc sắc do các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh thể hiện. Hàng nghìn du khách đã tham quan các gian hàng sản phẩm làng nghề truyền thống gốm Phù Lãng, tranh dân gian Đông Hồ, mây tre đan Xuân Hội, đúc đồng Đại Bái…; thưởng thức hương vị đặc trưng của các sản phẩm ẩm thực làng quê quan họ…

Theo ghi nhận của PV, các gian hàng ẩm thực thường rất đông khách, nhất là các bạn trẻ, còn những gian hàng bày các sản phẩm làng nghề truyền thống thường thu hút khách trung niên. Đặc biệt, du khách nước ngoài tỏ ra khá quan tâm và hào hứng với những sản phẩm tranh Đông Hồ, gốm Phù Lãng…

Chia sẻ với PV, anh Trần Quốc Cường (Hà Nội) bày tỏ ấn tượng với những nét văn hóa đặc sắc của vùng Bắc Ninh - Kinh Bắc. “Đối với tôi, Bắc Ninh không mới lạ gì vì rất gần Hà Nội và tôi từng đi qua tỉnh này nhiều lần. Nhưng dạo qua một vòng ở đây, tôi thấy khá bất ngờ với những nét văn hóa riêng có của vùng đất này, đặc biệt là các món ăn với hương vị khá lạ và những sản phẩm độc đáo của làng nghề Phù Lãng, hay tre trúc Xuân Lai”, anh Cường chia sẻ.

khong gian bac ninh trong long ha noi lan toa gia tri di san truyen thong vung dat kinh bac hinh 2

Du khách mua sắm tại khu ẩm thực “Quà quê quan họ”.

Tham gia trưng bày “Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội 2022”, nghệ nhân Nguyễn Văn Chiến đến từ làng nghề gốm Phù Lãng cho biết, trong hai lần tổ chức sự kiện tại Hà Nội, anh đều tham gia. Bản thân anh cũng như các đơn vị khác của làng nghề ở Bắc Ninh không đặt nặng mục tiêu bán hàng mà chủ yếu nhắm tới việc giới thiệu văn hóa, quảng bá thương hiệu. Mặc dù vậy, việc tham gia sự kiện này cũng rất có ích cho việc kinh doanh, khi anh có thêm cơ hội tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng Thủ đô, để hiểu họ muốn gì và cũng có thêm nhiều đối tác mới…

Sẽ trở thành hoạt động thường niên

Đại diện đơn vị tổ chức là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho hay, trong lần thứ hai tổ chức sự kiện “Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội”, đơn vị lựa chọn 5 làng nghề tiêu biểu nhất của tỉnh là làng gốm Phù Lãng, làng tranh Đông Hồ, đúc đồng Đại Bái, gỗ mỹ nghệ Bắc Ninh và mây tre đan Xuân Hội. Các sản phẩm ẩm thực truyền thống cũng gắn liền với di sản quan họ. “Tiêu chí của chúng tôi là không nhấn mạnh đến sự đặc sắc, cầu kỳ, tinh xảo bởi những yếu tố đó chúng tôi không bằng được Hà Nội mà chúng tôi hướng đến những nét riêng dân dã của sản phẩm. Đó có thể là một thứ quà quê như bánh tẻ làng Chờ hay sản phẩm mộc mạc, khỏe khoắn, chứa đựng vẻ đẹp nguyên sơ như gốm Phù Lãng”.

khong gian bac ninh trong long ha noi lan toa gia tri di san truyen thong vung dat kinh bac hinh 3

Nghệ nhân Nguyễn Văn Chiến của làng gốm Phù Lãng giới thiệu một sản phẩm tâm huyết của mình tại “Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội”.

Còn theo ông Nguyễn Thế Tề - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, sự kiện “Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội năm 2022” được tổ chức với khá ít thời gian chuẩn bị nhưng có thể cho là đã thành công, đạt được những mục tiêu đặt ra. Mặc dù kết quả của việc quảng bá hình ảnh có thể không thấy được ngay do đây là việc làm đòi hỏi quá trình lâu dài “mưa dầm thấm lâu”, nhưng có thể “đong đếm” được rất rõ sự quan tâm của người dân Thủ đô cũng như du khách và sự hào hứng những nghệ nhân tham gia chương trình.

Qua nắm bắt ban đầu, tất cả những nghệ nhân tham gia sự kiện “Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội năm 2022” đều hài lòng với chương trình, dù thời gian diễn ra rất ngắn. Đồng thời, cán bộ của Trung tâm cũng phản ánh rằng, những màn trình diễn quan họ đã gây ấn tượng tốt đối với người xem. Nhiều người qua gian hàng của Trung tâm hỏi về thông tin đêm diễn, họ lấy làm tiếc khi chỉ có hai đêm diễn mà không phải nhiều hơn” - ông Nguyễn Thế Tề nhận xét.

khong gian bac ninh trong long ha noi lan toa gia tri di san truyen thong vung dat kinh bac hinh 4

Du khách check-in tại “Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội”.

Ông Tề cũng cho hay, sau hai lần tổ chức thành công, Trung tâm sẽ lên kế hoạch tham mưu cho Sở KH-ĐT báo cáo UBND tỉnh để “Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội” sẽ trở thành sự kiện thường niên và được tổ chức vào một ngày cố định trong năm.

Chia sẻ thêm về việc làm sao để trong mỗi kỳ tổ chức, hoạt động này luôn có được những nét mới, ông Nguyễn Thế Tề thừa nhận đây là việc làm không dễ do sản phẩm làng nghề truyền thống đã định hình hàng trăm năm, ít có đổi mới. Tuy nhiên, trong đề án cho năm sau, Trung tâm đã cố gắng tìm tòi, xem xét đề xuất đưa công nghệ mới vào trưng bày, đổi mới hoạt động biểu diễn quan họ, “đổi món” những sản phẩm ẩm thực theo từng năm và có thể đưa hoạt động trình diễn, trải nghiệm tạo tác sản phẩm làng nghề ngay trong năm 2023.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa