Không làm bài tập, học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm tím khắp người

Thứ sáu, 26/10/2018 10:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cho rằng học sinh của mình không chịu ôn bài, chép bài và tẩy xóa lung tung và do áp lực công việc cùng với bực bội chuyện gia đình nên cô giáo chủ nhiệm Hồ Thị Hà đã dùng roi đánh nữ học sinh bầm tím khắp thân thể.

Báo Công luận
Cháu Ngh. bị đánh bầm tím khắp lưng. Ảnh cắt từ Clip. 

Vừa qua, khi con gái đi học về, chị Nguyễn Kim Ph. phát hiện con gái mình là cháu Nguyễn Ngọc Ngh. đang học lớp 1A, Trường Tiểu học Kỳ Liên (Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) có nhiều vết bầm tím ở lưng và cánh tay. Khi chị hỏi thì cháu Ngh. cho biết do bị cô giáo chủ nhiệm lớp đánh.

Theo chị Ph., "lúc cháu đi học về, tôi cởi đồ cháu ra tắm thì thấy có nhiều vết bầm ở sau lưng và cánh tay. Tôi hỏi ai đánh thì cháu nói là cô đánh do không làm bài tập và tẩy xóa trong vở".

Theo gia đình chị Ph. thì từ lúc cháu bị đánh đến giờ bé Ngh. vẫn trong tình trạng bị đau và hoảng loạn tinh thần không dám đến trường vì sợ bị cô giáo đánh tiếp. Theo gia đình chị Ph. thì sau khi sự việc xảy ra nhà trường đã làm việc với giáo viên chủ nhiệm và trao đổi với phụ huynh học sinh.

Trao đổi với phóng viên, tối 25/10, ông Nguyễn Hữu Sum, Trưởng phòng giáo dục thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ cô Hồ Thị Hà (giáo viên chủ nhiệm lớp 1A, trường tiểu học Kỳ Liên, Kỳ Anh) dùng que đánh học sinh khiến cháu bé bị bầm tím lưng.

Tại buổi làm việc, cô Hà thừa nhận có dùng roi đánh cháu. Nguyên nhân là do cháu không chép bài, không ôn bài. Ông Hoàng Nhật Tiến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Liên cho biết, nhà trường đã yêu cầu cô Hồ Thị Hà viết bản kiểm điểm, giải trình sự việc. 

Theo ông Hoàng Nhật Tiến, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kỳ Liên thì nguyên nhân là do cháu Ngh. lười học, hay tẩy xóa trong vở nên lúc cô Hà đang cầm que chỉ cho các cháu học bài đã dùng que này đánh mấy roi sau lưng dẫn đến bầm tím. “Chúng tôi sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xét kỷ luật cô Hà vào sáng thứ hai tuần tới”, ông Tiến cho biết thêm.

Liên quan đến sự việc này, ông Tiến cũng cho biết thêm, nhà trường đã làm việc với cô giáo chủ nhiệm và gặp gỡ phụ huynh.

Minh Châu

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục