Không quân Mỹ thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh trên máy bay B-52

Thứ ba, 17/05/2022 21:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Không quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh, với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh cuối tuần vừa qua.

Cuộc thử nghiệm đã được tiến hành cuối tuần trước ngoài khơi bờ biển Nam California khi một máy bay ném bom chiến lược hạng nặng tầm xa B-52 mang và phóng vũ khí AGM-183A (ARRW), do hai đơn vị ở căn cứ không quân Edwards thực hiện.

khong quan my thu nghiem thanh cong vu khi sieu thanh tren may bay b 52 hinh 1

Vũ khí AGM-183A ARRW được lắp cho B-52. Ảnh: Reuters

Vũ khí phản ứng nhanh phóng trên không AGM-183A (ARRW) là một tên lửa siêu thanh tầm xa do Lockheed Martin - một tập đoàn hàng không vũ trụ, vũ khí, quốc phòng, an ninh thông tin và công nghệ - thiết kế cho Không quân Mỹ (USAF). Loại vũ khí này có tốc độ gần gấp 5 lần vận tốc âm thanh (6.100 km/giờ)

Đây là lần đầu tiên tên lửa AGM-183A được không quân Mỹ phóng thành công từ oanh tạc cơ B-52, sau nhiều lần gặp sự cố trong quá trình thử nghiệm. Sau khi rời khỏi B-52, tầng đẩy của ARRW được kích hoạt và đốt nhiên liệu trong khoảng thời gian dự kiến, nhờ đó mà nó đạt được tốc độ khủng khiếp như vậy.

Chuẩn tướng Heath Collins, đứng đầu chương trình phát triển vũ khí của không quân Mỹ, tuyên bố đây là thành tựu quan trọng của đội ngũ ARRW cũng như đối với lực lượng không quân. Vụ thử lần này đã vượt qua những thách thức năm ngoái để đạt được thành công như hiện tại.

Trong lần thử nghiệm gần nhất trước đó vào tháng 12/2021, đầu đạn của tên lửa này gặp trục trặc, khiến tổ bay oanh tạc cơ B-52 phải hủy lệnh khai hỏa. Quả tên lửa được đưa về nhà máy để phân tích tham số bay và dữ liệu nhằm tìm ra nguyên nhân sự cố.

Mỗi oanh tạc cơ B-52 có thể mang tối đa 4 quả AGM-183. Cơ chế hoạt động của vũ khí AGM-183 khá phức tạp, đầu đạn được thả rơi tự do từ máy bay như bom thông thường, sau đó kích hoạt động cơ tên lửa để giúp đầu đạn đạt tốc độ và độ cao phù hợp. Vỏ bảo vệ sau đó sẽ bung ra làm cháy nhiên liệu bên trong và giúp đầu đạn lướt tới mục tiêu với tốc độ trên 6.000 km/h.

Trước đó, vào đầu tháng 4, Đài CNN dẫn thông tin từ không quân Mỹ cho hay lực lượng này đã thử nghiệm thành công HAWC, một dòng vũ khí siêu thanh khác cũng do Lockheed Martin phát triển. Các quân chủng khác của Mỹ đang phát triển vũ khí siêu thanh với năng lực khác nhau để phục vụ yêu cầu của họ, nhằm thu hẹp khoảng cách trong lĩnh vực này với các đối thủ như Nga và Trung Quốc.

Ngọc Anh (theo OTN, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Thêm các cuộc biểu tình của sinh viên phản đối cuộc chiến Gaza ở châu Âu

Thêm các cuộc biểu tình của sinh viên phản đối cuộc chiến Gaza ở châu Âu

(CLO) Sinh viên tại trường Trinity College Dublin ở CH Ireland và Đại học Lausanne ở Thụy Sĩ đã tổ chức biểu tình để phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza, tham gia vào làn sóng biểu tình phản chiến đang lan rộng ở Mỹ và trên khắp thế giới.

Thế giới 24h
Người Israel tiếp tục biểu tình yêu cầu Thủ tướng Netanyahu giải cứu con tin ở Gaza

Người Israel tiếp tục biểu tình yêu cầu Thủ tướng Netanyahu giải cứu con tin ở Gaza

(CLO) Hàng nghìn người Israel đã biểu tình vào thứ Bảy (4/5), yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn với nhóm chiến binh Hamas để giải cứu các con tin còn lại ở Gaza.

Thế giới 24h
Ukraine nói bắn rơi máy bay ném bom Su-25 trong cuộc không kích của Nga

Ukraine nói bắn rơi máy bay ném bom Su-25 trong cuộc không kích của Nga

(CLO) Ukraine đã bắn hạ máy bay ném bom Su-25 trong các cuộc không kích của Nga ở các khu vực Kharkiv, Dnipro và thành phố cảng Odesa, theo Tổng thống Ukraine và các quan chức khu vực cho biết.

Thế giới 24h
Bộ Nội vụ Nga đưa Tổng thống Ukraine vào danh sách truy nã

Bộ Nội vụ Nga đưa Tổng thống Ukraine vào danh sách truy nã

(CLO) Hãng thông tấn nhà nước TASS cho biết, Nga đã khởi tố hình sự Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và đưa nhà lãnh đạo này vào danh sách truy nã.

Thế giới 24h
Trung Quốc tuyên bố tìm thấy phương pháp 'trường sinh' mới

Trung Quốc tuyên bố tìm thấy phương pháp 'trường sinh' mới

(CLO) Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã phân lập được thành phần chống lão hóa trong máu của chuột non, giúp con chuột trong nghiên cứu của họ sống tới 1.266 ngày, tương đương với 120 - 130 tuổi ở con người.

Thế giới 24h