Khu du lịch sinh thái Giếng Tiên chỉ là chiếc “bánh vẽ”

Thứ hai, 18/04/2016 09:44 AM - 0 Trả lời

Vẽ ra viễn cảnh hoành tráng về những khu biệt thự nhà vườn phục vụ nghỉ dưỡng gia đình, khách sạn cao cấp cùng nơi vui chơi giải trí…Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện, dự án du lịch – dịch vụ sinh thái Giếng Tiên, tại khu Đồi Giếng, Đồi Tế, xã Sơn Đông (TX. Sơn Tây) vẫn chỉ nằm trên giấy.

(CLO) Vẽ ra viễn cảnh hoành tráng về những khu biệt thự nhà vườn phục vụ nghỉ dưỡng gia đình, khách sạn cao cấp cùng nơi vui chơi giải trí…Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện, dự án du lịch – dịch vụ sinh thái Giếng Tiên, tại khu Đồi Giếng, Đồi Tế, xã Sơn Đông (TX. Sơn Tây) vẫn chỉ nằm trên giấy.

>> TX. Sơn Tây (Hà Nội): Cận cảnh những dự án du lịch “đắp chiếu”

Tìm hiểu của phóng viên Báo Điện tử Congluan.vn được biết, tháng 2/2005, UBND TX. Sơn Tây (Hà Tây cũ) có quyết định thu hồi 105.223 m2 đất lâm nghiệp giao cho hộ gia đình bà Lại Thị Tuyết Lan để đầu tư xây dựng khu du lịch – dịch vụ sinh thái.

Dựa trên quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, chủ đầu tư sẽ xây dựng các hạng mục công trình phục vụ cho nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng của xã hội, với quy mô hoàng tráng bằng nguồn vốn tự có.

Cụ thể, tại khu Giếng Tiên 1, có hệ thống khách sạn trung tâm gắn liền nghỉ dưỡng, khu hồ bơi nhân tạo, nhà dịch vụ tổng hợp và hệ thống vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ…Trong đó, khu biệt thự nhà vườn sinh thái Hưng Tiên là nơi điều trị chăm sóc sức khỏe bằng Đông Nam dược, kết hợp nơi chăn nuôi, thả cá và nuôi đà điểu nhằm kết hợp các hoạt động du lịch chuyên đề ngoài trời.

[caption id="attachment_93273" align="aligncenter" width="600"]8a Ngôi nhà dường như bỏ hoang nhiều năm qua vì dự án "đắp chiếu"[/caption]

Dự án cũng vẽ nên một khu trượt cỏ sinh thái, tập golf và những biệt thự rải rác trong rừng phục vụ cho nhu cầu lưu trú dài ngày và ưu thích nghỉ ngơi trong môi trường tự nhiên hoàn toàn với tiêu chuẩn khách sạn 3 sao…

Tại khu Giếng Tiên 2, sẽ hiện diện của hệ thống nhà hàng Lan Tiên, nhà xuống bến thuyền du lịch và kết nối với các nhà ăn nhỏ nổi trên mặt hồ và chòi nghỉ, chòi ăn riêng xen kẽ trong từng cây cảnh quan và cây lâm nghiệp…

Theo báo cáo thẩm định của Phòng Tài chính – Kế hoạch TX. Sơn Tây, dự án thực hiện trên khu đất giao cho các hộ dân trồng rừng theo chương trình trồng rừng PAM năm 1989, nhằm cải tạo môi trường sinh thái tạo cảnh quan du lịch để kinh doanh dịch vụ và không có khai thác tài nguyên.

Đây là dự án phù hợp với chủ trương phát triển du lịch – dịch vụ của thị xã, phù hợp với quy hoạch tổng thể du lịch của Sơn Tây đến năm 2010 và quy hoạch chi tiết khu Đồng Mô đến năm 2010 được tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt. Đồng thời, sẽ mang lại nguồn ngân sách hàng năm hàng trăm triệu đồng cho địa phương cũng như giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động.

Tuy nhiên, sau những lời hứa hảo của chủ đầu tư, hơn 10 năm trôi qua, dự án gần như “đắp chiếu” trước sự thờ ơ của cơ quan chức năng.

[caption id="attachment_93271" align="aligncenter" width="600"]4a Hơn 10 năm qua, ngoài 2 ngôi nhà được xây dựng, dự án gần như "áng binh bất động"[/caption]

Trao đổi với ông Nguyễn Duy Cường, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Đông cho biết: Kể từ khi chủ đầu tư triển khai dự án, chính quyền địa phương, kể cả Thanh tra Thị xã đã yêu cầu họ đến làm việc rất nhiều lần nhưng không đến.

Trong tống số 10 dự án thuê đất trên địa bàn, hiện nay có dự án của bà Lại Thị Tuyết Lan gần như chưa triển khai, thực tế chỉ đầu tư vài nhà khách ở đó rồi bỏ không nhiều năm nay. Tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND thị xã, chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần để thu hồi một số dự án không khả thi như chỗ của bà Lan nhưng chưa thấy ý kiến phản hồi của cơ quan cấp trên – ông Cường cho biết thêm.

Được biết, hiện Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang tiến hành kiểm tra, rà soát việc thuê đất, tính khả thi của các dự án trên địa bàn xã Sơn Đông, trong đó có dự án của bà Lại Thị Tuyết Lan.

Lâm Hương

Tin khác

Công trình tượng đài nữ pháo binh Ngư Thủy xuống cấp: Cần sớm được đầu tư tu sửa

Công trình tượng đài nữ pháo binh Ngư Thủy xuống cấp: Cần sớm được đầu tư tu sửa

(NB&CL) Tượng đài nữ pháo binh Ngư Thủy (xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2008 với kinh phí khoảng 2,6 tỷ đồng, sau nhiều năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp, khuôn viên nhếch nhác, cần sớm được đầu tư, nâng cấp.

Điều tra
Bắc Ninh: Công ty Đông Đô “khổ sở” kêu cứu vì bị… chồng lấn quy hoạch?

Bắc Ninh: Công ty Đông Đô “khổ sở” kêu cứu vì bị… chồng lấn quy hoạch?

(NB&CL) Hơn 6 ha đất đang làm Trung tâm sát hạch và dạy nghề lái xe ô tô được UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép theo quy định pháp luật. Nhưng hiện nay, quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Bình, huyện Lương Tài đã chồng lên phần diện tích mà Công ty TNHH Kỹ Thương Đông Đô đang sử dụng, khiến doanh nghiệp “kêu cứu”.

Điều tra
Quán cà phê “mọc” giữa ruộng: Vì sao UBND xã Chư Đang Ya xin cơ chế đặc thù?

Quán cà phê “mọc” giữa ruộng: Vì sao UBND xã Chư Đang Ya xin cơ chế đặc thù?

(CLO) Lãnh đạo UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai vừa cho biết: Huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn xem xét, tham mưu hình thức xử lý liên quan đến quán cà phê “mọc” giữa ruộng như báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh.

Điều tra
Yêu cầu Trường Cao đẳng Y - Dược cộng đồng báo cáo việc thành lập 'Viện Đào tạo làm đẹp'

Yêu cầu Trường Cao đẳng Y - Dược cộng đồng báo cáo việc thành lập "Viện Đào tạo làm đẹp"

(CLO) Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có công văn yêu cầu Trường Cao đẳng Y - Dược cộng đồng báo cáo về việc thành lập, hoạt động của các viện trực thuộc sau thông tin phản ánh của báo Nhà báo và Công luận.

Điều tra
Những nhà thầu 'quen mặt' tại các gói thầu của Sở GTVT Cao Bằng

Những nhà thầu "quen mặt" tại các gói thầu của Sở GTVT Cao Bằng

(CLO) Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Cao Bằng, Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Thành Long là hai nhà thầu "quen mặt" thường xuyên trúng các gói thầu tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ là "con số tượng trưng".

Điều tra