Kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP Hồ Chí Minh

Thứ hai, 21/12/2020 12:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong giao Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm cá nhân, tập thể trong việc bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận đối với các nội dung tố cáo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, về công tác bổ nhiệm cán bộ, kỷ luật cán bộ, nhân viên làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP Hồ Chí Minh.

Tại kết luận, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong giao Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm cá nhân, tập thể trong việc bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (thời điểm được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP tháng 8/2018, bà Võ Thị Thanh Kim không có chứng chỉ tin học và không có chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên).

Ngoài ra, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cũng phải có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội khi chưa thực hiện đầy đủ theo chỉ đạo về xác định lại trách nhiệm của 20 viên chức, người lao động liên quan trực tiếp trong các ca trực của ông Nguyễn Tiến Dũng (nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội, có hành vi dâm ô trẻ em trong thời gian lưu giữ ở trung tâm); đồng thời kiểm điểm các phòng, ban, cá nhân liên quan trong việc tham mưu bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim.

Trước đó, ông Lê Minh Tấn bị tố cáo 4 nội dung: Cho nghỉ hưu dẫn đến không xử lý kỷ luật đối với ông Võ Thanh Quang, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM (Sở LĐTB-XH TP); không xử lý kỷ luật đối với 20 người khác có liên quan đến các ca trực của ông Nguyễn Tiến Dũng; bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM đối với bà Võ Thị Thanh Kim có một số tiêu chuẩn, trình tự không phù hợp; bổ nhiệm ông Võ Thanh Quang làm Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Vụ ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn (Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP Hồ Chí Minh) bị tố cáo dâm ô với trẻ em hồi tháng 11/2019 đã gây bức xúc trong dư luận.

Vụ ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn (Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP Hồ Chí Minh) bị tố cáo dâm ô với trẻ em hồi tháng 11/2019 đã gây bức xúc trong dư luận.

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn (Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP Hồ Chí Minh) bị tố cáo dâm ô với trẻ em hồi tháng 11/2019, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu Trung tâm thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật để kiến nghị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với mức độ sai phạm của ông Huỳnh Văn Hưng, Trưởng phòng Quản lý hồ sơ – giáo dục tư vấn và ông Trần Ngọc Quý, Trưởng Khu quản lý đối tượng và Trung tâm phải xác định lại trách nhiệm của 20 viên chức, người lao động tại phòng Phối hợp kiểm tra, Khu quản lý đối tượng, Trạm y tế có trong các ca trực của các ngày xảy ra sai phạm tại Trung tâm và nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm đối với những người này.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết: Đối với cấp Sở, Hội đồng kỷ luật do chính Giám đốc Sở làm Chủ tịch hội đồng cũng sẽ họp để xem xét, bỏ phiếu kín áp dụng hình thức kỷ luật đối với công chức, viên chức liên quan. Việc xử lý kỷ luật và phê bình với cán bộ, công chức tại Trung tâm thực hiện trong vòng 15 ngày.

Trong vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ- Giáo dục tư vấn, Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP Hồ Chí Minh, về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Trong buổi làm việc với các cơ quan điều tra, ông Nguyễn Tiến Dũng cũng đã thừa nhận có hành vi dâm ô 3 bé gái. Ngày 15/5/2020, TAND Q.Bình Thạnh mở phiên tòa, xét xử vụ “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” đối với bị cáo Nguyễn Tiến Dũng. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tiến Dũng 4 năm 6 tháng tù.

Q.T

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức