Kiểm soát tại chốt kiểm dịch Hà Nội: Nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử phạt

Chủ nhật, 25/07/2021 19:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thực hiện Chỉ thị mới ban hành của UBND TP. Hà Nội, rất nhiều điểm chốt đã được lập lên tại các quận, huyện, phường, tổ dân phố. Theo ghi nhận của phóng viên Nhà báo và Công luận, trong hơn 1 ngày qua, đã có nhiều trường hợp người dân ra đường vi phạm chỉ thị trên đã bị xử phạt.

Tại điểm chốt nằm ngay ngã 3 giao nhau giữa đường Văn Tiến Dũng – Đường Cầu Diễn (phường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã bắt đầu kiểm tra người đi đường từ trưa 24/7.

Tại điểm chốt nằm ngay ngã 3 giao nhau giữa đường Văn Tiến Dũng – Đường Cầu Diễn (phường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã bắt đầu kiểm tra người đi đường từ trưa 24/7.

Ghi nhận của PV vào chiều 25/7, rất nhiều trường hợp đã bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Ghi nhận của PV vào chiều 25/7, rất nhiều trường hợp đã bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Nhiều phương tiện xe vận tải đi hướng khu công nghiệp từ đường Văn Tiến Dũng ra đường Cầu Diễn đã bị dừng xe kiểm tra.

Nhiều phương tiện xe vận tải đi hướng khu công nghiệp từ đường Văn Tiến Dũng ra đường Cầu Diễn đã bị dừng xe kiểm tra.

Thượng úy Nguyễn Huy Hoàng – Đội CSGT trật tự quận Bắc Từ Liêm cho biết, tại điểm chốt chúng tôi sẽ dừng hầu hết tất cả các trường hợp xe tải di chuyển qua để kiểm tra giấy tờ và kiểm tra hàng hóa trên xe, xem có đúng hàng hóa thiết yếu được vận chuyển hay không. Sau đó sẽ mời người dân di chuyển vào chốt để kiểm tra y tế.

Thượng úy Nguyễn Huy Hoàng – Đội CSGT trật tự quận Bắc Từ Liêm cho biết, tại điểm chốt chúng tôi sẽ dừng hầu hết tất cả các trường hợp xe tải di chuyển qua để kiểm tra giấy tờ và kiểm tra hàng hóa trên xe, xem có đúng hàng hóa thiết yếu được vận chuyển hay không. Sau đó sẽ mời người dân di chuyển vào chốt để kiểm tra y tế.

Các xe tải sẽ bị yêu cầu mở thùng, kiểm tra hàng hóa bên trong có đúng hàng hóa thiết yếu hay không.

Các xe tải sẽ bị yêu cầu mở thùng, kiểm tra hàng hóa bên trong có đúng hàng hóa thiết yếu hay không.

Các lái xe xuất trình giấy tờ cho lực lượng CSGT kiểm tra.

Các lái xe xuất trình giấy tờ cho lực lượng CSGT kiểm tra.

Song hành cùng việc kiểm tra giấy tờ xe, lực lượng CSGT tiến hành hỏi qua chủ phương tiện đi đâu, lý do ra đường.

Song hành cùng việc kiểm tra giấy tờ xe, lực lượng CSGT tiến hành hỏi qua chủ phương tiện đi đâu, lý do ra đường.

Sau khi kiểm tra xong giấy tờ, những người bị dừng xe sẽ buộc phải vào khai báo y tế với lực lượng y tế phía trong chốt.

Sau khi kiểm tra xong giấy tờ, những người bị dừng xe sẽ buộc phải vào khai báo y tế với lực lượng y tế phía trong chốt.

Người dân được mời về khu vực khai báo y tế để lực lượng y tế kiểm tra.

Người dân được mời về khu vực khai báo y tế để lực lượng y tế kiểm tra.

Ông Ngô Quang Huy - PCT UBND phường Phúc Diễn cho hay, thực hiện theo chỉ đạo của quận Bắc Từ Liêm, chúng tôi bắt đầu lập chốt từ sáng ngày 24/7. Từ 12h trưa 24/7 đã bắt đầu kiểm tra người di chuyển trên đường, nhiều trường hợp ra đường vi phạm Chỉ thị 17-CT/UBND của UBND Thành phố Hà Nội đã bị chúng tôi tiến hành lập biên bản xử phạt.

Ông Ngô Quang Huy - PCT UBND phường Phúc Diễn cho hay, thực hiện theo chỉ đạo của quận Bắc Từ Liêm, chúng tôi bắt đầu lập chốt từ sáng ngày 24/7. Từ 12h trưa 24/7 đã bắt đầu kiểm tra người di chuyển trên đường, nhiều trường hợp ra đường vi phạm Chỉ thị 17-CT/UBND của UBND Thành phố Hà Nội đã bị chúng tôi tiến hành lập biên bản xử phạt.

Được biết, tính đến 4h chiều 25/7 đã có 10 trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát ngã 3 Văn Tiến Dũng - Cầu Diễn đã tiến hành xử phạt với mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Được biết, tính đến 4h chiều 25/7 đã có 10 trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát ngã 3 Văn Tiến Dũng - Cầu Diễn đã tiến hành xử phạt với mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

X

Video: Người dân trình bày, xin lực lượng chốt bỏ qua cho vi phạm của mình.

Đây là 1 điểm chốt cứng của phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nên có rất nhiều lực lượng kiểm tra tại đây.

Đây là 1 điểm chốt cứng của phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nên có rất nhiều lực lượng kiểm tra tại đây.

Một biên bản xử phạt 2 triệu đồng đối với người ra đường vi phạm Chỉ thị 17-CT/UBND của UBND Thành phố Hà Nội, khi ra đường chở hàng hóa không thiết yếu.

Một biên bản xử phạt 2 triệu đồng đối với người ra đường vi phạm Chỉ thị 17-CT/UBND của UBND Thành phố Hà Nội, khi ra đường chở hàng hóa không thiết yếu.

Người vi phạm viết bản tường trình và cam kết không tái phạm sau khi bị xử phạt.

Người vi phạm viết bản tường trình và cam kết không tái phạm sau khi bị xử phạt.

Ghi nhận của PV tại điểm chốt trên đường Phú Diễn (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lực lượng chức năng ở đây cũng đã tiến hàng chắn barie hạn chế phương tiện và kiểm tra người đi đường.

Ghi nhận của PV tại điểm chốt trên đường Phú Diễn (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lực lượng chức năng ở đây cũng đã tiến hàng chắn barie hạn chế phương tiện và kiểm tra người đi đường.

Tất cả các trường hợp đi qua sẽ bị kiểm tra.

Tất cả các trường hợp đi qua sẽ bị kiểm tra.

Ông Trương Quốc Cương – PCT UBND phường Phú Diễn (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay: “Bắt đầu từ ngày 24/7, chúng tôi đã lập điểm chốt ở trên tuyến đường Phú Diễn, theo quan sát thì hầu hết người dân đều có ý thức chấp hành tốt. Ngoài điểm chốt ở đây phường chúng tôi cũng đã tổ chức lực lượng di chuyển bằng xe đạp chuyên dụng để loa, phát thanh yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội.”

Ông Trương Quốc Cương – PCT UBND phường Phú Diễn (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay: “Bắt đầu từ ngày 24/7, chúng tôi đã lập điểm chốt ở trên tuyến đường Phú Diễn, theo quan sát thì hầu hết người dân đều có ý thức chấp hành tốt. Ngoài điểm chốt ở đây phường chúng tôi cũng đã tổ chức lực lượng di chuyển bằng xe đạp chuyên dụng để loa, phát thanh yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội.”

Ông Cương cũng cho hay, một số trường hợp gây khó khăn khi kiểm tra như những phương tiện vận chuyển hàng hóa, như Goviet, Now, Grab giao hàng đều có nhiều lý do đưa ra.

Ông Cương cũng cho hay, một số trường hợp gây khó khăn khi kiểm tra như những phương tiện vận chuyển hàng hóa, như Goviet, Now, Grab giao hàng đều có nhiều lý do đưa ra.

Nhiều phương tiện giao hàng xuất trình giấy xác nhận công tác, trên giấy nhờ lực lượng chức năng tạo điều kiện để nhân viên đi giao hàng.

Nhiều phương tiện giao hàng xuất trình giấy xác nhận công tác, trên giấy nhờ lực lượng chức năng tạo điều kiện để nhân viên đi giao hàng.

Hàng loạt phương tiện dừng lại kiểm tra trên trục đường Phú Diễn. Thông tin từ lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cho biết, quận Bắc Từ Liêm hiện có 13 điểm chốt cứng trên cả 13 phường, còn lại có thêm 25 điểm chốt ở các tổ dân phố. Tổng cộng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm hiện tại đang có 38 điểm chốt kiểm tra người và phương tiện.

Hàng loạt phương tiện dừng lại kiểm tra trên trục đường Phú Diễn. Thông tin từ lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cho biết, quận Bắc Từ Liêm hiện có 13 điểm chốt cứng trên cả 13 phường, còn lại có thêm 25 điểm chốt ở các tổ dân phố. Tổng cộng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm hiện tại đang có 38 điểm chốt kiểm tra người và phương tiện.

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống