Kiểm toán nhà nước tham dự Hội thảo quốc tế về tính liêm chính tại Hungary

Thứ hai, 24/02/2020 08:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Từ ngày 23-28/02, Đoàn công tác của KTNN Việt Nam do Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc làm Trưởng đoàn sẽ tham dự khai mạc Hội thảo quốc tế về tính liêm chính; thăm và làm việc với một số cơ quan, tổ chức tại Hungary, Bỉ và CHLB Đức.

Phó Tổng KTNN Đoàn Xuân Tiên trình bày tham luận tại Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về tính liêm chính tại Hungary năm 2018. Ảnh Kiểm toán Nhà nước

Phó Tổng KTNN Đoàn Xuân Tiên trình bày tham luận tại Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về tính liêm chính tại Hungary năm 2018. Ảnh Kiểm toán Nhà nước

Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN, gồm: Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng KTNN, Thanh tra KTNN, KTNN Chuyên ngành Ib, KTNN Khu vực VIII, Vụ Tổng hợp.

Hội thảo quốc tế về tăng cường tính liêm chính và minh bạch trong khu vực công được tổ chức thường niên nhằm hỗ trợ chuyên môn cho các thành viên trong cộng đồng Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI). Cơ quan KTNN Hungary được trao quyền đăng cai tổ chức Hội thảo từ năm 2014 đến nay. KTNN đã cử đại biểu tham dự hội thảo vào năm 2014, 2017, 2018.

Tại Hội thảo lần thứ 5 vào 3/2018, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Đoàn Xuân Tiên đã trình bày về công tác phòng chống tham nhũng của các cơ quan tối cao và chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tham nhũng của Việt Nam. Bài tham luận cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cơ quan kiểm toán tối cao - một trong những nhân tố mấu chốt trong cuộc chiến chống tham nhũng, trong đó sự hợp tác giữa các tổ chức, các quốc gia cần được củng cố và thúc đẩy hơn nữa.

Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về tính liêm chính được tổ chức tại thủ đô Budapest, Hungary từ 24-28/2/2020. Theo chương trình dự kiến, Đoàn KTNN Việt Nam sẽ tham dự Lễ Khai mạc Hội thảo và hội đàm song phương với KTNN Hungary vào ngày 24/2/2020. Tiếp đó, Đoàn sẽ làm việc với Tòa Thẩm kế Bỉ tại thành phố Brussels và làm việc với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tại thành phố Born, Đức.

P.V

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức