Cụ thể, theo đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Nội, ngày 3/11 vừa qua, UBND xã Hợp Kim tiến hành cưỡng chế một số hạng mục công trình của gia đình bà nhằm giải tỏa hành lang an toàn giao thông ven quốc lộ 12B.
Theo bà Nguyễn Thị Nội, trong quá trình cưỡng chế, lực lượng chức năng của xã đã làm hư hại đến kết cấu của ngôi nhà, nhiều phần không thuộc diện tích vi phạm vẫn bị làm hư hỏng, gây nguy hiểm. Bên cạnh đó, bà Nội cho rằng UBND xã Hợp Kim thực hiện trình tự, thủ tục cưỡng chế cưỡng chế, giải tỏa hành lang an toàn giao thông chưa đúng quy trình.
UBND xã Hợp Kim tiến hành cưỡng chế tại nhà bà Nguyễn Thị Nội vào ngày 03/11 (Ảnh do người dân cung cấp).
Cũng trong ngày 3/11, UBND xã Hợp Kim đã giải tỏa phần mộ gió do gia đình bà Nguyễn Thị Nội xây dựng lại từ năm 2015 để tưởng nhớ về liệt sỹ Nguyễn Chính Lam (anh trai bà Nội, hy sinh năm 1972 tại mặt trận phía Nam). Theo bà Nguyễn Thị Nội trình bày, việc làm này của UBND xã Hợp Kim đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình bà vì ngôi mộ gió này có giá trị tinh thần vô cùng to lớn.
Được biết, vị trí gia đình bà Nguyễn Thị Nội đặt ngôi mộ gió nói trên thuộc phần đất do bố bà để lại. Hiện nay, phần đất này đang có tranh chấp với ông Nguyễn Văn Hanh (thôn Gò Chè, xã Hợp Kim, huyện Kim Bôi). Liên quan đến sự việc này, gia đình bà Nguyễn Thị Nội đã nhiều lần gửi đơn phản ánh lên UBND tỉnh Hòa Bình và UBND huyện Kim Bôi.
Phần mộ gió để tưởng nhớ về người anh liệt sỹ của bà Nguyễn Thị Nội đã bị tháo dỡ, di chuyển ra vị trí khác.
Trao đổi với PV, ông Quách Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hợp Kim cho biết, để trả lại hành lang an toàn giao thông cho đường 12B, UBND xã Hợp Kim đã cưỡng chế, giải tỏa một số hạng mục vi phạm thuộc nhà của bà Nguyễn Thị Nội. Ông Tuấn cũng xác nhận có việc giải tỏa phần mộ gió của liệt sỹ Nguyễn Chính Lam vào ngày 03/11. Ông Tuấn lý giải lý do cưỡng chế, giải tỏa là vì phần mộ gió do gia đình tự lập nằm trong hành lang an toàn giao thông đường 12B.
UBND xã Hợp Kim, huyện Kim Bôi, Hòa Bình.
Liên quan đến sự việc, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2017, ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã có chỉ đạo, giao chủ tịch UBND huyện Kim Bôi kiểm tra việc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất, việc sử dụng đất giữa gia đình bà Nguyễn Thị Nội và gia đình ông Nguyễn Văn Hanh, việc sử dụng đất liên quan đến hành lang an toàn giao thông đường 12B, thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi chỉ đạo kiểm tra rà soát trình tự thực hiện cưỡng chế giải tỏa hành lang có liên quan đến gia đình bà Nội và báo cáo nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình trước ngày 15/12.
Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình hướng dẫn UBND huyện Kim Bôi thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV, ông Bùi Văn Lợi - Phó chánh Văn phòng UBND huyện Kim Bôi cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện đã có văn bản giao cho chánh thanh tra huyện kiểm tra lại quy trình cưỡng chế, giải tỏa hành lang an toàn giao thông của UBND xã Hợp Kim. Nếu phát hiện có sai phạm, UBND huyện sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc
Nam Biên