Kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn vì mất điện

Thứ tư, 21/07/2021 13:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tiêu thụ điện tại Trung Quốc đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tuần trước và 11 tỉnh đã chứng kiến mức tăng phụ tải cao điểm. Một số địa phương tại Trung Quốc đang cảnh báo về sự gián đoạn nguồn cung điện và buộc áp dụng các biện pháp như đình chỉ sản xuất.

Trung Quốc phải phân bổ điện luân phiên giữa các khu vực và các nhà máy sẽ tạm ngừng sản xuất để tránh tình trạng quá tải điện khiến các nhà máy phải ngừng hoạt động. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc phải phân bổ điện luân phiên giữa các khu vực và các nhà máy sẽ tạm ngừng sản xuất để tránh tình trạng quá tải điện khiến các nhà máy phải ngừng hoạt động. Ảnh: Reuters.

Các thành phố của Trung Quốc đã được cảnh báo rằng họ có thể bị mất điện khi hệ thống sản xuất điện không thể đáp ứng được nhu cầu điện đang gia tăng mạnh mẽ bởi sự phục hồi kinh tế sau đại dịch và mùa hè nắng nóng khắc nghiệt.

Điều này diễn ra khi mức tiêu thụ điện tại Trung Quốc đạt mức cao nhất mọi thời đại vào thứ 4 tuần trước - tăng hơn 10% so với kỷ lục của mùa hè năm ngoái.

Tại 11 tỉnh Trung Quốc - bao gồm các trung tâm sản xuất lớn như Chiết Giang, Giang Tô và Quảng Đông - đã chứng kiến mức tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục vào tuần trước.

Zhu Weijiang, Phó giám đốc Trung tâm Điều phối và Điều phối Điện Quốc gia của State Grid cho biết: “Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết nắng nóng và tốc độ tăng trưởng kinh tế quá nhanh chóng, các nhà máy sản xuất tại Trung Quốc hoạt động mạnh.”

Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới phục hồi sau đại dịch Covid-19, ghi nhận mức tăng trưởng 12,7% trong nửa đầu năm 2021 so với một năm trước. Sự tăng trưởng đó một phần được thúc đẩy bởi nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ - xuất khẩu của Trung Quốc tính theo đồng USD đã tăng 32,2% trong tháng 6 so với một năm trước, sau khi tăng 27,9% trong tháng 5.

Nhưng sự phục hồi kinh tế, kết hợp với nhiệt độ tăng cao, đang khiến lưới điện của Trung Quốc chịu nhiều áp lực. Một số chính phủ đã cảnh báo rất có thể sẽ có sự gián đoạn về nguồn cung điện, và đưa ra một số biện pháp như phân bổ điện luân phiên giữa các khu vực và các nhà máy sẽ tạm ngừng sản xuất để tránh tình trạng quá tải điện khiến các nhà máy phải ngừng hoạt động.

Tại trung tâm xuất khẩu phía Nam Quảng Đông, các chủ nhà máy đã được thông báo vào tháng 5 rằng họ sẽ phải tạm dừng sản xuất trong thời gian nhu cầu điện cao điểm vào 2 đến 3 ngày một tuần.

Các nhà chức trách ở phía đông thành phố Hàng Châu, Chiết Giang cho biết vào đầu tháng này, nguồn cung điện có thể bị thiếu hụt, với nhu cầu điện dự kiến sẽ tăng 7,7% trong mùa hè so với một năm trước.

Người dân và các doanh nghiệp được yêu cầu chuẩn bị cho tình trạng mất điện vì thành phố sẽ cắt 80% điện năng từ các khu vực khác và những người dùng lớn sẽ được yêu cầu giảm tiêu thụ cho đến tháng 9.

Tại thành phố Tây An, Thiểm Tây, Tây Bắc, tuần trước mất điện hai lần.

Một người dân nói với truyền thông địa phương rằng: “Chúng tôi bị mất điện trong hai ngày, từ 6h đến 10h ngày 13/7 và từ 21h đến 11h ngày hôm sau. Không có thang máy và không có nước”

Chính quyền địa phương cũng đã phản ứng bằng cách bật nhiều máy phát điện hơn.

Trong 6 tháng đầu tiên, sản xuất điện từ than và khí đốt - cùng chiếm 70% sản lượng điện của Trung Quốc - đã tăng 15% so với một năm trước.

Trang tin Jiemian đưa tin, những nhà lập kế hoạch nhà nước, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia hôm Chủ nhật đã nói với các nhà máy điện lớn phải giữ nguồn cung cấp than dự trữ ít nhất 7 ngày để giữ cho hệ thống điện ổn định.

Đối với tỉnh Hồ Nam - miền trung bị mất điện trong mùa đông, câu trả lời là xây dựng thêm các nhà máy nhiệt điện than – và dự kiến sẽ xây dựng thêm 4 nhà máy nữa trong 5 năm tới, và nhiều nhà máy hơn nữa sẽ được xây dựng tiếp theo.

Nhưng Yang Fuqiang, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Năng lượng của Đại học Bắc Kinh, nói rằng điều này không phải là giải pháp lâu dài. Yang cho biết: “Trung Quốc có 1.080 gigawatt công suất điện than vào năm 2020 và 130GW khác đã được đề xuất, sẽ đi vào hoạt động sau một đến hai năm. Tình trạng mất điện thường không kéo dài như vậy - vấn đề cần được giải quyết là nên đưa ra các cách nhằm sử dụng điện tối ưu, đáp ứng nhu cầu và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.”

Ông Yang nói: “Trung Quốc cũng nên bổ sung thêm sản xuất điện chạy bằng khí đốt và tích trữ năng lượng để mạng lưới cũng cấp điện được điện linh hoạt hơn.”

Huy Hoàng

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

(CLO) Gần 1.000 nhân viên nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý đã có mặt tại sự kiện kick-off tòa căn hộ phong cách Singapore TC3 - The Canopy Harmony thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, cho thấy sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt của thị trường bất động sản khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang “khát” nguồn cung.

Bất động sản