Kom Tum: Qua thanh tra, phát hiện sai phạm hàng trăm tỷ đồng

Thứ tư, 28/04/2021 10:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Qua thanh tra, cơ quan chức năng tỉnh Kom Tum đã phát hiện sai phạm 247,6 tỷ đồng và 5.939,71 ha đất, đồng thời kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Theo UBKTTW, từ năm 2013 đến năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kom Tum đã tổ chức 19 cuộc kiểm tra, giám sát (17 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát) đối với 28 tổ chức đảng và 24 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”..

Qua đó, đã kiến nghị và thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 670 triệu đồng, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 03 trường hợp; đồng thời, chỉ đạo chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.     

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức 19 cuộc kiểm tra, giám sát (12 cuộc kiểm tra, 07 cuộc giám sát) về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đối với 19 tổ chức cơ sở đảng. Qua đó, đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.     

Sai phạm đất đai ở tỉnh Kon Tum làm phá vỡ quy hoạch đô thị. Ảnh T.Tuấn

Sai phạm đất đai ở tỉnh Kon Tum làm phá vỡ quy hoạch đô thị. Ảnh T.Tuấn

Từ năm 2013 đến tháng 6/2020, toàn ngành Thanh tra đã kết thúc 1.098 cuộc thanh tra, nội dung tập trung thanh tra vào các lĩnh vực: Quản lý tài chính - kế toán, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý bảo vệ và phát triển rừng, quản lý và sử dụng đất, việc thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu… Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 247,6 tỷ đồng và 5.939,71 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 39,7 tỷ đồng, xử lý khác về kinh tế  hơn 181 tỷ đồng, xử lý 5.939,71 ha đất, xử lý vi phạm hành chính 30,7 tỷ đồng; kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra xác minh, làm rõ 06 vụ việc.     

Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 8.054 đơn thư của công dân với các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị chủ yếu về đất đai, bồi thường nhà cửa, tài sản, chế độ chính sách, vi phạm pháp luật… trong đó, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 4.393 đơn. Qua công tác này đã phát hiện 03 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.     

Cơ quan cảnh sát điều tra, VKS, TAND các cấp đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án.

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức