Kon Tum: Cứu sống bé trai bị mũi tên bắn xuyên mắt khi đi săn chuột ban đêm

Thứ năm, 09/09/2021 10:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 9/9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum thông tin vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi bị mũi tên bắn xuyên nhãn cầu vào nền sọ trong lúc đi bắt chuột.

Cụ thể, thông tin từ người nhà em A.T (8 tuổi, ở huyện Đăk Glei, Kon Tum), em bị thương khi cùng bạn đi săn bắt chuột vào ban đêm và vô tình bị bạn bắn mũi tên trúng mắt trái.

Mũi tên này là kim khí tự chế có kích thước 0,5x8cm. Sau đó bệnh nhi được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

kon tum cuu song be trai bi mui ten ban xuyen mat khi di san chuot ban dem hinh 1

Bệnh nhi bị mũi tên đâm hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Ảnh: dantri

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, mắt trái sưng, chảy máu và mũi tên đâm xuyên mắt vào sọ. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết.

Qua thăm khám, hội chẩn, các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương cùng bác sĩ Khoa Mắt quyết định thực hiện phẫu thuật lấy bỏ nhãn cầu và dị vật trong hố mắt, sọ của bệnh nhân.

kon tum cuu song be trai bi mui ten ban xuyen mat khi di san chuot ban dem hinh 2

Hình ảnh dị vật được các bác sỹ lấy ra. Ảnh: dantri

Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp tốt giữa các nhóm chuyên khoa, bệnh nhân đã được cứu sống.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định. Bệnh nhân vẫn đang được điều trị và theo dõi tổn thương nhiễm trùng và chảy máu sau mổ tại Khoa Ngoại chấn thương.

PV

Bình Luận

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe