Giết người vì nghi thường xuyên bị nói xấu
(CLO) Cho rằng, trước đây ông Trần Văn T. và ông Trần Văn X. thường xuyên nói xấu mình, Nguyễn Minh Dũng đã dùng dao đâm làm 1 người chết và 1 người bị thương.
Theo dõi báo trên:
Ngày 1/8, TAND tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Minh Trí (SN 1986, trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Huỳnh Minh Trí là Giám đốc Công ty TNHH Thành Tâm Solar, có địa chỉ tại TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Quá trình hoạt động, Huỳnh Minh Trí có thực hiện các công trình điện năng lượng mặt trời áp mái nhà cho một số cá nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Từ tháng 2-3/2021, Công ty của Trí gặp khó khăn về tài chính do Trí đầu tư chơi chứng khoán bị thua lỗ. Bên cạnh đó, nhiều khoản tiền mua hàng trước đó nhưng chưa có tiền thanh toán cho người bán hàng...
Vì muốn có tiền để trả nợ và duy trì hoạt động của công ty, Huỳnh Minh Trí đã sử dụng thông tin cá nhân giả, đưa ra các lời kêu gọi góp vốn đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời không có thật, gian dối trong việc đầu tư mua đất khu vực sân vận động tỉnh Kon Tum, cần vốn để nhập hàng cho các dự án điện năng lượng mặt trời, cần tiền để đáo hạn ngân hàng không có thật, gian dối trong việc kêu gọi, giới thiệu đầu tư chứng khoán để chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng.
(CLO) Cho rằng, trước đây ông Trần Văn T. và ông Trần Văn X. thường xuyên nói xấu mình, Nguyễn Minh Dũng đã dùng dao đâm làm 1 người chết và 1 người bị thương.
(CLO) Lường Văn Nam đã sử dụng facebook tên “Lộc Thái Bình” để nhắn tin và kết bạn zalo để nói chuyện giao dịch mua bán xe. Mục đích của Nam là sẽ hẹn xem xe ở chỗ vắng người, vào buổi tối và để cướp tài sản.
(CLO) Lấy lý do đáo hạn ngân hàng, Trần Anh Khả đã vay 9,2 tỷ đồng của chị V. Tuy nhiên, sau khi trả được 600 triệu thì Khả không trả nữa mà bỏ đi khỏi nơi cư trú.
(CLO) Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Lê Viết Dũng khai nhận, số viên nén trên là ma túy tổng hợp được đối tượng mua của một người tên Tâm tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa để vận chuyển vào Huế tiêu thụ.
(CLO) Lò Minh Phương sử dụng phương tiện điện tử thông qua mạng viễn thông để truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của ông H.V.C. Sau đó chuyển số tiền tiết kiệm online của ông C sang tài khoản cá nhân của mình để chiếm đoạt.