Kon Tum: Phát hiện nhiều loài động vật hoang dã 'siêu' quý hiếm tại rừng Kon Plông

Thứ tư, 22/07/2020 17:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chà vá chân xám, Vượn má vàng Trung Bộ, Cầy vằn, Gấu ngựa, Cu li nhỏ, Rái cá, Mèo rừng và nhiều loài động vật quý hiếm khác của Việt Nam vừa được phát hiện tại rừng Kon Plông (Kon Tum).

Loài Trĩ sao. Ảnh: TL.

Loài Trĩ sao. Ảnh: TL.

Tổ chức Fauna & Flora International (FFI) vừa tiết lộ nhiều loại động vật hoang dã quý hiếm, có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng được xác nhận đang cư ngụ ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Đây được xem là một trong những khu rừng có giá trị bảo tồn lớn nhất của Việt Nam.

Một số loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng được phát hiện đợt này bao gồm Chà vá chân xám, Vượn má vàng Trung Bộ, Cầy vằn, Gấu ngựa, Cu li nhỏ, Rái cá, Mèo rừng và nhiều loài động vật quý hiếm khác của Việt Nam.

Chà vá chân xám chỉ được tìm thấy ở Việt Nam và là loài được xếp hạng “Cực kỳ nguy cấp”, mức cao nhất trong Sách Đỏ IUCN. Ảnh: TL

Chà vá chân xám chỉ được tìm thấy ở Việt Nam và là loài được xếp hạng “Cực kỳ nguy cấp”, mức cao nhất trong Sách Đỏ IUCN. Ảnh: TL

Trong đó, chà vá chân xám chỉ được tìm thấy ở Việt Nam và là một trong số các loài được xếp hạng “Cực kỳ nguy cấp”, mức cao nhất trong Sách Đỏ IUCN. Quần thể ở Kon Plông và quần thể tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có khả năng là hai quần thể lớn nhất còn lại của loài này.

Bên cạnh đó, khảo sát này cũng ghi lại được hình ảnh của 121 loài động vật có vú và chim, trong đó có một số loài cực kỳ nguy cấp và đặc hữu.

Cu li nhỏ tại Kon Plông. Ảnh: TL.

Cu li nhỏ tại Kon Plông. Ảnh: TL.

Điển hình như quần thể Cầy vằn đã được tìm thấy một cách đáng ngạc nhiên ở nhiều nơi tại Kon Plông. Đây là loài thú ăn thịt nhỏ, xếp loại “Nguy cấp” trong Sách Đỏ IUCN và có tầm quan trọng quốc tế.

Loài này đã bị tuyệt chủng hoặc bị bẫy bắt tại nhiều nơi, ngay cả tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn của Việt Nam.

Loài Cầy vằn - xếp hạng

Loài Cầy vằn - xếp hạng "Cực kỳ nguy cấp" tại Kon Plông. Ảnh: TL.

Bên cạnh đó, Kon Plông cũng là nơi sinh sống của nhiều loài chim đặc hữu của Việt Nam và khu vực như Khướu Kon Ka Kinh, Khướu Ngọc Linh và một số loài thực vật đặc hữu khác.

Những kết quả này cho thấy rừng Kon Plông là một trong những khu vực có giá trị lớn nhất cho bảo tồn không chỉ ở Kon Tum mà cả Việt Nam và khu vực.

Được biết, FFI và chính quyền địa phương đang thực hiện các chương trình bảo tồn với hy vọng phần rừng còn lại của khu rừng nguyên sinh này có thể được bảo vệ, duy trì và phát triển cho thế hệ tương lai.

Hoàng Minh

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống