Kon Tum: Xây dựng các sản phẩm OCOP liên quan đến sâm Ngọc Linh để xuất khẩu

Thứ bảy, 11/02/2023 05:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong 4 ngày diễn ra Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) thu hút hơn 7.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Sau phiên chợ, huyện đã vạch sẵn kế hoạch xây dựng các sản phẩm OCOP liên quan đến sâm Ngọc Linh để xuất khẩu.

Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) Võ Trung Mạnh vừa cho biết, Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông có 50 gian hàng và 271 mặt hàng và các sản phẩm khác, thu hút hơn 7.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm (tăng gấp 3 lần so với phiên chợ lần 1). Tổng doanh thu phiên chợ lần này đạt trên 13,6 tỷ đồng.

kon tum xay dung cac san pham ocop lien quan den sam ngoc linh de xuat khau hinh 1

Du khách mua sâm dây Ngọc Linh tại phiên chợ

Khách mua hàng đều đa phần là người ngoại tỉnh, chứng tỏ họ tin tưởng phiên chợ nên đến để trải nghiệm, mua sâm. Còn người dân bán được sâm đã có tiền tiếp tục tái đầu tư.

Ông Võ Trung Mạnh cho biết: “Phiên chợ đã kết thúc thành công tốt đẹp. Qua Hội thảo tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch huyện Tu Mơ Rông tại phiên chợ, các chuyên gia đã đưa ra những kế sách để phát triển du lịch kết hợp với phát triển dược liệu, bảo tồn, phát huy văn hoá đồng bào Xơ Đăng. Đây là những ý tưởng độc đáo, có giá trị rất lớn giúp nền du lịch huyện sẽ được đánh thức”.

kon tum xay dung cac san pham ocop lien quan den sam ngoc linh de xuat khau hinh 2

Một củ sâm Ngọc Linh có giá 45 triệu đồng

“Trong các hoạt động phiên chợ, huyện đã được Bộ trưởng Bộ NN&PNTTN Lê Minh Hoan cùng các chuyên gia gợi ý cách mở rộng, phát triển, chăm sóc cây sâm Ngọc Linh cũng như ý kiến của khách hàng về mong muốn sẽ đa dạng thêm các sản phẩm được chế biến từ sâm. Từ những gợi ý này, huyện đã hình thành hướng đưa sâm Ngọc Linh thành sản phẩm phổ thông trong thời gian tới, để giúp mọi người có thể sử dụng sản phẩm quý, có lợi cho sức khoẻ”, ông Mạnh thông tin.

Cũng theo ông Mạnh, thời gian tới huyện sẽ bắt tay làm việc với các doanh nghiêp, hợp tác xã về việc xây dựng các sản phẩm OCOP liên quan đến sâm Ngọc Linh để xuất khẩu, tiếp tục triển khai kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc sâm, tránh bị lai tạp nguồn gene sâm quý.

Đồng thời, huyện Tu Mơ Rông sẽ nhanh chóng xây dựng kế hoạch phát triển du lịch. Kế hoạch này sẽ được công khai rộng rãi, từ đó có hướng mời gọi các tập đoàn lớn vào khai thác du lịch ở vùng đất nơi phát hiện ra cây sâm Ngọc Linh.

Trần Hiền

Bình Luận

Tin khác

Ra mắt Dự án Phát triển Công nghệ Tiêu dùng Heaven

Ra mắt Dự án Phát triển Công nghệ Tiêu dùng Heaven

(CLO) Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024 và Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Công nghệ và Sức khỏe tổ chức chương trình Tọa đàm Kỷ niệm Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và ra mắt Ban Quản lý Dự án Phát triển Công nghệ Tiêu dùng Heaven.

Đời sống
Hoạt động cấp nước một số nơi tại TP HCM sẽ bị ảnh hưởng trong cuối tuần này

Hoạt động cấp nước một số nơi tại TP HCM sẽ bị ảnh hưởng trong cuối tuần này

(CLO) Theo Sawaco, việc cấp nước trên địa bàn TP HCM sẽ bị chậm hơn do hoạt động ngưng cấp nước một phần để sửa chữa sự cố.

Đời sống
Dự báo thời tiết 18/5/2024: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết 18/5/2024: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 18/5/2024, Nam Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Đời sống
Huyện Thanh Trì (Hà Nội): Xuất hiện dự án xây dựng có dấu hiệu trái phép trên đất nông nghiệp

Huyện Thanh Trì (Hà Nội): Xuất hiện dự án xây dựng có dấu hiệu trái phép trên đất nông nghiệp

(CLO) Mặc dù chưa được cấp phép, tuy nhiên ông Chử Mạnh Hoàng tại thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì vẫn ngang nhiên tự ý chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp do UBND xã Duyên Hà quản lý sang đất phi nông nghiệp khiến dư luận bức xúc.

Đời sống
35 phóng viên, biên tập viên tham gia khoá bồi dưỡng “Kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương”

35 phóng viên, biên tập viên tham gia khoá bồi dưỡng “Kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương”

(CLO) Ngày 17/5, tại Hà Hội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng "Kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương" cho 35 học viên là phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí.

Đời sống