Kỳ họp Quốc hội bất thường nhằm giải quyết ngay những vấn đề cấp bách

Thứ sáu, 31/12/2021 07:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trên cơ sở bám sát tình hình đất nước, đối với những vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp, có tính thời điểm, Quốc hội sẽ không chờ đến kỳ họp theo thông lệ mà sẽ tổ chức kỳ họp bất thường nhằm giải quyết ngay những vấn đề cấp bách.

Chiều 30/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Văn phòng Quốc hội nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV.

Báo cáo một số nội dung công tác chuẩn bị cho Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần cho biết, kỳ họp bất thường sẽ được tiến hành theo hình thức trực tuyến, dự kiến kỳ họp diễn ra trong 5 ngày làm việc (từ ngày 4 – 11/1/2022).

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 4 nội dung quan trọng gồm: dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của một số luật; chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ và dự thảo; dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đến thời điểm này, các nội dung của kỳ họp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến kỹ lưỡng, thận trọng, nhiều lần. Các cơ quan hữu quan đã và đang tích cực, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu để kịp gửi đến các đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc kỳ họp.

ky hop quoc hoi bat thuong nham giai quyet ngay nhung van de cap bach hinh 1

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo.

Kỳ họp bất thường diễn ra trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, Văn phòng Quốc hội đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch chi tiết bảo đảm công tác y tế về phòng, chống dịch Covid-19 cho kỳ họp và các hoạt động của Quốc hội tại Kỳ họp bất thường. Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế các địa phương phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội bảo đảm công tác y tế và phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ kỳ họp.

Về các điều kiện bảo đảm khác, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, đến nay, công tác phục vụ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn, lễ tân, hậu cần… đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng phục vụ kỳ họp.

Tại cuộc làm việc, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã thảo luận, góp ý kiến về công tác chuẩn bị nhằm bảo đảm thành công cho kỳ họp bất thường sắp tới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, chủ trương của lãnh đạo Quốc hội là trên cơ sở bám sát tình hình đất nước, đối với những vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp, có tính thời điểm, Quốc hội sẽ không chờ đến kỳ họp theo thông lệ mà khi cần thiết sẽ tổ chức kỳ họp bất thường nhằm giải quyết ngay những vấn đề cấp bách xã hội đặt ra. Đây chính là sự đổi mới quyết liệt của Quốc hội về phương thức hoạt động.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, đây là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường, các nội dung của kỳ họp đều là những vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp, thời gian chuẩn bị không nhiều. Do đó, từ quy trình các bước chuẩn bị, đến kịch bản ứng phó với các tình huống xảy ra đều phải rà soát kỹ lưỡng, trong trạng thái sẵn sàng, chủ động mức cao nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Văn phòng Quốc hội phối hợp với các Uỷ ban và các cơ quan hữu quan tích cực, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu gửi đến các vị đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc kỳ họp, đảm bảo đủ thời gian cho đại biểu quốc hội nghiên cứu. Cần đẩy mạnh công tác phối hợp, tăng cường hoạt động tiếp công dân trong thời gian diễn ra kỳ họp. Đặc biệt lưu ý, công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải luôn ở mức cao nhất, không chủ quan, lơ là. Công tác thông tin, tuyên truyền cần nâng cao, đổi mới, sáng tạo, chú trọng tính đi trước, tạo sự liền mạch, tính liên tục.

N.H

Bình Luận

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức