Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Ea H’Leo Nguyễn Chí Cường

Chủ nhật, 26/12/2021 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp kỳ thứ 15 xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với UBKT Huyện ủy Ea H’Leo, nhiệm kỳ 2020-2025 và một số cán bộ đảng viên liên quan.

Qua đó, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy: UBKT Huyện ủy Ea H’Leo có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện quy trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm kết hợp với quy trình xem xét thi hành kỷ luật; quy trình giải quyết tố cáo đối với đảng viên; chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ kiểm tra về thực hiện nguyên tắc, quy trình, quy định trong quá trình kiểm tra. 

Ông Nguyễn Chí Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Tổ trưởng các tổ kiểm tra đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm, thực hiện không đúng nguyên tắc, quy trình, quy định dẫn đến việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo đối với đảng viên không đúng quy định, thiếu công tâm, khách quan, có dấu hiệu làm trái quy định trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

ky luat canh cao pho chu nhiem ubkt huyen uy ea hleo nguyen chi cuong hinh 1

Phiên họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ông Trịnh Hoài Thanh, Chuyên viên Cơ quan UBKT Huyện ủy, thành viên, thư ký các tổ kiểm tra chưa phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đã có vi phạm, khuyết điểm, thực hiện không đúng, đầy đủ các nguyên tắc, quy trình, quy định dẫn đến việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo đối với đảng viên không đúng quy định của Đảng.

Những vi phạm của UBKT Huyện ủy Ea H’Leo và cá nhân các ông nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp trong đảng bộ huyện Ea H’Leo.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với UBKT Huyện ủy Ea H’Leo, nhiệm kỳ 2020- 2025; cảnh cáo đối với ông Nguyễn Chí Cường và khiển trách đối với ông Trịnh Hoài Thanh.

Trâm Anh

Bình Luận

Tin khác

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức