Lãi suất huy động tăng: Nỗi lo của doanh nghiệp

Thứ ba, 10/11/2015 06:12 AM - 0 Trả lời

Những ngày qua, thị trường Ngân hàng lại trở thành vấn đề gây xôn xao khi hàng loạt các ngân hàng từ "cỡ trung" đến "cỡ lớn" bắt đầu "để ý" đến việc tăng lãi suất huy động VNĐ (LSHĐ). Đối với nhiều DN, điều này làm dấy lên sự lo lắng về khả năng lãi suất cho vay có thể tăng cao trong tương lai "gần".

(CLO) Những ngày qua, thị trường Ngân hàng lại trở thành vấn đề gây xôn xao khi hàng loạt các ngân hàng từ "cỡ trung" đến "cỡ lớn" bắt đầu "để ý" đến việc tăng lãi suất huy động VNĐ (LSHĐ). Đối với nhiều DN, điều này làm dấy lên sự lo lắng về khả năng lãi suất cho vay có thể tăng cao trong tương lai "gần".

[caption id="attachment_60047" align="aligncenter" width="500"]tang-lai-suat-huy-dong-ngan-hang-dang-hut-tien-gui-ngan-han LSHĐ tăng có kéo theo lãi suất cho vay tăng đang là câu hỏi lớn của nhiều DN Việt Nam - Ảnh minh họa[/caption]

[su_column size="1/2"][su_note note_color="#f8ecfb"]

28/10/2015, Ngân hàng Bản Việt (Vietcapital Bank) đã công bố điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi với mức cộng thêm 0,2% /năm. Trước đó ít ngày, Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) cũng công bố tăng khá mạnh LSHĐ mới lên đến 0.5%. Và mới đây nhất, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục góp mặt trong danh sách này với với mức tăng từ 0.2% đến 0.5 và Ngân hàng Techcombank với lãi suất tăng 0,2 - 0,4% đối với các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên... Ngoài ra còn một loạt các ngân hàng khác như Sacombank, LienViet PostBank… cũng đang bắt đầu "hội nhập" với quyết định tăng LSHĐ này.

[/su_note][/su_column]

Thực chất, hiện tượng các ngân hàng nhỏ nhích dần LSHĐ đã bắt đầu diễn ra từ cuối tháng 6 năm nay nhưng mới đây, sự góp mặt của một loạt các ngân hàng "thuộc loại lớn" đang gây nên nhiều biến động và ảnh hưởng đến khách hàng bao gồm cả người dân và doanh nghiệp (DN).

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn An – Phó Tổng Giám đốc điều hành DongABank cho biết, “DongABank đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tạo điều kiện cho mọi hoạt động trở lại bình thường trong đó có việc cấp tín dụng. Việc điều chỉnh lãi suất tăng đợt này là cơ hội để ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn, nhằm chuẩn bị nguồn vốn dồi dào trong những tháng cuối năm khi nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp và cá nhân đều tăng mạnh”.

Không chỉ ông An có quan điểm này mà nhiều chuyên gia tài chính - ngân hàng khác cũng cho rằng, việc tăng này là do "cầu tín dụng" tăng cao và tính tất yếu của thị trường trong những tháng cuối năm bởi theo số liệu từ NHNN, tỷ lệ sử dụng vốn huy động cho vay của các ngân hàng đang tăng, trên mức 88%. Đặc biệt là khối ngân hàng cổ phần, tỷ lệ tín dụng so với nguồn vốn huy động tăng liên tục trong 4 tháng nay. Cụ thể, tháng 6 là 78,08%, tháng 7 lên 78,19%, tháng 8 tăng vọt lên 79,47%, qua tháng 9 tỷ lệ này dù có giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức 79,45%. Riêng đối với ngân hàng thương mại Nhà nước, tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động duy trì ở mức 96 - 98%.

Theo đánh giá của TS. Bùi Quang Tín - giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh Trường đại học Ngân hàng TP.HCM, thanh khoản tiền VNĐ hiện nay vẫn ổn nên việc tăng LSHĐ của các ngân hàng là việc đi trước đón đầu thị trường.

Vấn đề tăng LSHĐ nếu chỉ nằm ở vị trí đơn lẻ thì chả có gì phải bản cãi bởi sự tăng này đều giúp "đôi bên có lợi". Tức là, khách hàng là những người dân có tiền nhàn rỗi lớn sẽ hứng thú "đầu tư" gửi tiết kiệm vào ngân hàng bởi sự hấp dẫn về lãi suất, còn ngân hàng lại có thêm nguồn vốn dồi dào để cung cấp cho những khách hàng có nhu cầu vay vốn.

Nhưng vấn đề đang "nóng" hiện nay chính là liệu tăng LSHĐ có dấy lên hiện tượng tăng lãi suất cho vay của các ngân hàng hay không và đối tượng lo lắng nhất chính là DN vừa và nhỏ Việt Nam - những người luôn ở trong trạng thái phải đi vay khi muốn đẩy mạnh sản xuất.

Đánh giá về xu hướng lãi suất cho vay trong thời gian tới, các chuyên gia cho rằng, lạm phát đến cuối năm dự báo khá thấp (khoảng 2%), giá cả năng lượng toàn cầu không có biến động tăng nên NHNN vẫn có thể sẽ duy trì việc giữ nguyên lãi suất.

Trước đó, TS. Vũ Đình Ánh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường – giá cả, Bộ Tài chính và ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia cũng đều khẳng định, lãi suất cho vay sẽ không có xu hướng giảm cho đến cuối năm.

Lãi suất giảm trong những tháng cuối năm vốn đã không còn nằm trong sự hy vọng của DN nhưng nỗi lo về sự tăng lãi suất trong năm 2016 thì cứ ngày một lớn dần. Đặc biệt là trước đánh giá của ngân hàng HSBC về việc NHNN có thể tăng lãi suất thêm 0,5% trong quý III/2016, đưa mức lãi suất thị trường mở từ 5% như hiện nay lên 5,5%.

DN cũng đã từng an ủi mình rằng, việc giữ nguyên lãi suất cho vay của NHNN thời quan qua là một động thái thúc đẩy DN nỗ lực phát triển nhưng nếu NHNN tăng lãi suất vào năm 2016 thì thực sự là một cú sốc lớn đối với DN bởi hiện nay những cam kết về ưu đãi thuế suất hàng hóa xuất - nhập khẩu của bức tranh TPP đã tương đối rõ ràng.

DN đang tìm hiểu và tìm kiếm những phương án kinh doanh hiệu quả để cạnh tranh và một khi lãi suất tăng cao thì sự cạnh tranh của DN sẽ giảm đi đáng kể. Giữ vững lãi suất cho vay là bài toán của NHNN và cũng là sự chờ mong từ phía các DN nhỏ và vừa Việt Nam.

Quỳnh Liên (T/h)

Tin khác

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Tuyên bố cuối tuần qua, quan chức an ninh cấp cao Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể đáp trả hành động Mỹ tịch thu tài sản bị đóng băng ở phương Tây của nước này bằng cách tịch thu tài sản của công dân và các nhà đầu tư Mỹ ở Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp