Lâm Đồng: Khởi tố kẻ lừa đảo bằng hình thức bán hoa lan đột biến giả

Thứ hai, 07/09/2020 19:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam 4 tháng đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán hoa lan đột biến giả.

Hoa lan đột biến giả

Hoa lan đột biến giả

Bài liên quan

Chiều 7/9, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán hoa lan đột biến giả đối với Bùi Văn Sỹ (SN 1986, ngụ xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình).

Theo đó, Công an huyện Di Linh nhận được tin báo của ông Đỗ Văn Thưởng tố cáo đối tượng Bùi Văn Sỹ, SN: 1986, HKTT: huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (hoa lan) với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Qua làm việc với ông Thưởng được biết, thông qua tham gia các nhóm, vườn lan trên Facebook, ông đã tìm đến Facebook “Chuẩn lan var” do ông Bùi Văn Sỹ làm chủ tài khoản. Ngày 15/8/2020 và 28/8/2020 ông Thưởng có mua của ông Sỹ 04 cây lan Hồng Yên Thủy và 01 chậu lan Hồng Mỹ Nhân với giá 440.000.000 đồng bằng hình thức giao dịch trực tiếp, để tạo sự tin đưởng đối tượng Sỹ đã viết giấy cam kết về cây và chất lượng của mặt hoa.

Tiếp đến ngày 30/8/2020, Sỹ đem 02 chậu lan Hồng Minh Châu đến bán cho ông Thưởng giá 1.470.000.000 đồng, khi phát hiện hoa lan Sỹ bán là giả, ông Thưởng đã trình báo Công an huyện.

Công an huyện Di Linh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, qua làm việc, đối tượng Sỹ đã thừa nhận số hoa lan đã bán cho ông Thưởng là đều là hoa lan giả, đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền 440.000.000 đồng. Hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý.

Thời gian gần đây trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng, rộ lên phong trào chơi hoa lan, đam mê về hoa lan, nhất là những giống lan hiếm hoặc loại “đột biến” (var). Đáng chú ý là những loại lan đột biến có giá trị rất cao khiến không chỉ các nhà vườn kinh doanh tập trung đầu tư mà ngay cả những người tập chơi cũng lao đầu vào.

Để tạo được sự tin tưởng cho các nạn nhân, các đối tượng lừa đảo lên mạng xã hội (Facebook, Zalo…) rao bán lan phi điệp đột biến kèm theo giấy bảo hành, cam kết cây bán ra chuẩn cây và đúng mặt hoa. Cũng vì lý do lợi nhuận cao, một thân lan (có khi tính bằng cm) đột biến khi giao dịch có thể dao động từ vài chục triệu đến vài trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. 

Điều này, khiến nhiều người dân lao động mức thu nhập thấp thấy hoang mang, không biết thực hư ra sao. Đó cũng là mục tiêu cho các đối tượng lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhận định các hoạt động giao dịch, chuyển nhượng, trao đổi hoa lan đột biến như trên là rất nguy hiểm, có thể dẫn đến hệ lụy lớn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và gia tăng các loại tội phạm, gây mất ổn định xã hội. Để phòng ngừa tội phạm, Công an huyện Di Linh khuyến cáo người dân nên thận trọng trong việc kinh doanh trên các mạng xã hội như Facebook, zalo… để phòng ngừa các đối tượng lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản.

P.V

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án