Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo xử lý vấn đề báo chí nêu

Thứ hai, 14/01/2019 21:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội.

Báo Công luận
Trên toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông mới chỉ có 2 km đầu tiên dự án Cao Bồ - Mai Sơn được bàn giao mặt bằng. Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, báo Thanh niên ngày 25/12/2018 có bài viết về nội dung Cao tốc Bắc - Nam lo "nút thắt" mặt bằng.

Theo bài báo phản ánh, Dự án cao tốc Bắc - Nam đang phải chạy nước rút để kịp tiến độ, trong khi những nút thắt lớn về mặt bằng sạch, cũng như nguồn vốn, cơ chế bảo lãnh vẫn đang để ngỏ.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo triển khai Dự án đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội; lưu ý về công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vốn tín dụng cho các dự án.

* Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ nội dung phản ánh của Báo Tiền phong về tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn ra tại huyện Bình Liêu.

Trước đó, báo Tiền phong điện tử ngày 11/1/2019 có bài "Hàng lậu tự do qua biên giới Quảng Ninh" và bài "Hàng lậu tự do qua biên giới Quảng Ninh: Cơ quan chức năng ở đâu" phản ánh tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn ra tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khẩn trương xác minh làm rõ nội dung phản ánh của Báo Tiền phong về tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn ra tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh; kiểm điểm, xác định trách nhiệm (nếu có) của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/2/2019.

PV

tientoan

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức