Lãnh đạo Chính phủ, MTTQ Việt Nam thăm hỏi, tặng quà người có công, hộ nghèo

Chủ nhật, 11/02/2018 09:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 10/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tới thăm hỏi, tặng quà Tết đến các đối tượng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Long An và tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 10/2, tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cùng các nhà tài trợ trao hơn 1.000 suất quà trị giá 800 triệu đồng cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Báo Công luận
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao quà tới các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Số quà Tết được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình chính sách lần này do Tổng công ty Du lịch Sài Gòn hỗ trợ 500 triệu đồng; Báo Công an nhân dân vận động được 250 triệu đồng, trong đó Quỹ Hòa bình Mỹ Lai ủng hộ 150 triệu đồng, Tổng công ty thương mại Sài Gòn và Tổng Công ty Bia rượu- Nước giải khát Sài Gòn mỗi đơn vị ủng hộ 50 triệu đồng; gia đình ông Võ Văn Bảy ở Quận 5, TPHCM ủng hộ 50 triệu đồng. Tập đoàn Cao su Việt Nam hỗ trợ Quỹ Khuyến học huyện Cần Giuộc 100 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi tặng quà, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ niềm vui khi cùng với các nhà tài trợ có dịp gặp lại các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình chính sách và bà con cô bác quê hương Cần Giuộc anh hùng, nơi có Chi bộ Đảng đầu tiên ngay khi Đảng ta mới được thành lập.

Thăm hỏi và chúc các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng bà con đón một mùa xuân mới vui tươi, hạnh phúc, an toàn và tiết kiệm, Phó Thủ tướng cho biết Cần Giuộc có truyền thống kháng chiến kiên cường, có những tấm gương tiêu biểu và sự hy sinh mất mát lớn lao với truyền thống cách mạng của nghĩa sĩ Cần Giuộc năm xưa, phong trào hiếu học và chủ nghĩa anh hùng cách mạng rực sáng hôm nay.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ sự phấn khởi khi đời sống của bà con nhân dân huyện Cần Giuộc so với trước đây hiện đã khá hơn rất nhiều, thu ngân sách trên địa bàn huyện hàng năm đã đạt trên 3.000 tỷ đồng, có những khu vực bà con đã giàu lên. Huyện Cần Giuộc có nhiều nơi phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại và nhiều mô hình làm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho thu nhập khá…

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị chính quyền và nhân dân địa phương cần phát huy hơn nữa nội lực, tận dụng vị trí sát thị trường tiêu thụ lớn là TPHCM để đẩy mạnh phát triển sản xuất; đảm bảo an sinh xã hội và làm tốt hơn nữa chính sách đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn. Trước mắt, huyện cần rà soát để dịp Tết này không để sót, lọt gia đình nào không có điều kiện để ăn tết; mong muốn huyện giữ vững truyền thống quê hương của vùng đất anh hùng, các ban ngành đoàn thể của huyện cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đến đầu tư phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt là khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp ngay tại địa phương thật tốt để tạo ra sức mạnh phát triển từ nội lực của huyện, góp phần cho quê hương Cần Giuộc anh hùng ngày càng giàu mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

* Ngày 10/2, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, người dân nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Báo Công luận
 Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn trao quà Tết cho các hộ dân. Ảnh: daidoanket.vn

Tại đây, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã thông tin đến chính quyền và người dân xã Thuận Hòa về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong năm 2017; thông tin về các hoạt động chăm lo Tết của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc Tết đến lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đầm ấm, vui tươi; mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; giúp mọi nhà, mọi người đều có Tết.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao 50 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn xã Thuận Hòa, mỗi phần quà trị giá 1,1 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà ông Đỗ Sơn Bé, đối tượng chính sách tại xã Thuận Hòa.

PV

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức