Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng đồng chí Vũ Mão

Thứ tư, 03/06/2020 13:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 3/6, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương đến viếng đồng chí Vũ Mão.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn Chính phủ đến viếng đồng chí Vũ Mão. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn Chính phủ đến viếng đồng chí Vũ Mão. Ảnh: TTXVN

Sáng 3/6, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Lễ tang đồng chí Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương và Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng… gửi vòng hoa viếng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Vũ Mão.

Tới viếng đồng chí Vũ Mão còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An và Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong sổ tang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Mão - Người cán bộ lãnh đạo tận tình, sôi nổi, nhiệt huyết với công việc được Đảng - Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đặc biệt, đồng chí đã để lại nhiều tác phẩm âm nhạc - thơ - ca, văn xuôi cho đời... Đối với anh em đồng chí, đồng chí luôn là người chân thành, đóng góp ý kiến thẳng thắn xây dựng, luôn thể hiện tình nghĩa thủy chung…"

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội viếng đồng chí Vũ Mão. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội viếng đồng chí Vũ Mão. Ảnh: TTXVN

Ghi sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xúc động viết: “Vĩnh biệt đồng chí Vũ Mão. Người đồng chí, người Anh kính mến. Anh ra đi để lại bao niềm tiếc nuối, thương yêu của gia đình, đồng nghiệp, bạn bè gần xa. Hình ảnh lạc quan cách mạng, yêu Đảng, yêu đời, yêu cuộc sống, yêu con người của Anh mãi mãi ở lại trong lòng những người đã từng công tác, quen biết Anh. Xin thắp nén hương thơm, tiễn đưa Anh về nơi yên nghỉ vĩnh hằng đối với một cán bộ đã đóng góp nhiều công lao cho hoạt động Quốc hội Việt Nam”.

Đúng 10 giờ 45 phút, Lễ truy điệu đồng chí Vũ Mão đã được cử hành tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

Đọc điếu văn, đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nêu rõ: Đồng chí Vũ Mão, sinh ngày 19/12/1939 tại Hà Nội trong một gia đình công nhân có truyền thống yêu nước, quê quán ở Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Với gần sáu mươi năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng liên tục 5 khóa, khi đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau tại Hội đồng Nhà nước và tại Quốc hội, đồng chí đã để lại nhiều dấu ấn, có nhiều đóng góp tích cực vào việc xây dựng, đổi mới và nâng cao vai trò của Quốc hội, các cơ quan đại biểu dân cử, trong đó có những hoạt động do đồng chí đề xuất, khởi xướng như tổ chức chất vấn và truyền hình trực tiếp các phiên họp và phiên chất vấn của Quốc hội, bỏ phiếu bằng thiết bị kỹ thuật thay cho giơ tay,... Đồng chí đã tích cực thúc đẩy, xây dựng những mối quan hệ chặt chẽ với Nghị viện các nước và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp ngoại giao Nghị viện.

Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Mão. Ảnh: TTXVN

Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Mão. Ảnh: TTXVN

Sau khi nghỉ hưu, đồng chí vẫn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, có nhiều đóng góp tâm huyết, tích cực cho sự nghiệp đổi mới và các hoạt động của Quốc hội với vai trò là Chủ nhiệm Câu lạc bộ cựu đại biểu Quốc hội.

Với anh em, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, đồng chí Vũ Mão luôn là một người anh, người bạn chân tình, sâu sắc, gần gũi, sẻ chia, luôn ân cần dìu dắt, chỉ bảo, bồi dưỡng, rèn luyện cho nhiều thế hệ cán bộ đi sau. Nhiều đồng chí, đồng đội của đồng chí Vũ Mão đã trưởng thành và giữ những trọng trách quan trọng của đất nước.

Lễ an táng đồng chí Vũ Mão được tổ chức táng tại Nghĩa trang Thiên Đức, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

PV

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức