Lãnh đạo EU ca ngợi bà Merkel tại hội nghị thượng đỉnh 'cuối cùng'

Thứ bảy, 23/10/2021 14:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau cuộc họp thượng đỉnh EU ngày hôm qua (22/10), các nhà lãnh đạo của châu Âu đã dành thời gian để ca ngợi Thủ tướng Đức Angela Merkel, người sẽ rời chính trường sau khi chính phủ liên minh được thành lập dự kiến vào cuối năm nay.

Sau gần 16 năm và 107 hội nghị thượng đỉnh của EU, bà Angela Merkel đã được các nhà lãnh đạo đồng cấp tặng một chiếc chặn giấy thủy tinh và được ca ngợi như một “tượng đài”.

Tại cuộc họp xem như là cuối cùng của bà Merkel tại Brussels, liên quan đến các vấn đề từ giá năng lượng đến thái độ công bằng của Ba Lan đối với luật pháp EU, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã có một màn xuất hiện bất ngờ trong lời từ biệt qua video.

lanh dao eu ca ngoi ba merkel tai hoi nghi thuong dinh cuoi cung hinh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: GI

Bài liên quan

"Nhờ bà, châu Âu đã trụ vững qua nhiều cơn bão", ông Obama nói trong đoạn video được phát sóng trong phòng họp thượng đỉnh ở Brussels. “Rất nhiều người, cả bé gái và bé trai, đàn ông và phụ nữ, đã có một hình mẫu mà họ có thể hướng tới trong suốt thời gian thử thách. Tôi biết vì tôi là một trong số họ. Danke schoen”.

Bất chấp việc bà phản đối ồn ào, bà Merkel đã được các đồng nghiệp của bà hoan nghênh nhiệt liệt vào cuối cuộc họp kéo dài hai ngày. Bà cũng được tặng một món quà chiếc chặn giấy bằng thủy tinh có mô hình của tòa nhà Europa.

Bà Merkel tham dự hội nghị thượng đỉnh EU đầu tiên vào tháng 12 năm 2005. Lúc này, nhiều nhà lãnh đạo đồng cấp với bà giờ đã nghỉ hưu, trong đó có ông Tony Blair. Hôm đầu tuần (18/10), bà Merkel đã nói về sự tổn thương sâu sắc của bà đối với Brexit.

Tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh vào hôm qua (22/10), bà Merkel cảnh báo các đồng nghiệp của mình rằng khối cần phải suy nghĩ về một câu hỏi cơ bản, đặc biệt sau chính phủ Ba Lan tuyên bố về việc luật pháp nước nhà quan trọng hơn luật pháp của khối.

“Có một vấn đề về tính độc lập của công lý, nhưng chúng ta cũng cần phải tự hỏi rằng Liên minh châu Âu đang hướng tới con đường nào, năng lực của châu Âu nên là gì và các quốc gia nên giải quyết vấn đề gì?”, bà nói. Các bình luận phản ánh vai trò của bà Merkel trong suốt nhiệm kỳ của bà với tư cách là người tìm kiếm sự thỏa hiệp.

Trong một bài phát biểu trước bà và 26 nguyên thủ quốc gia và chính phủ EU khác, chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel, đã đưa ra những bình luận mang tính cá nhân về nhà lãnh đạo Đức. 

"Bà Merkel là một tượng đài", ông Michel nói. "Các hội nghị thượng đỉnh của EU mà không có Angela giống như Rome không có Vatican hoặc Paris không có tháp Eiffel".

Cựu thủ tướng Bỉ đã hết lời ca ngợi bà Merkel vì “sự tỉnh táo và giản dị”. Ông nói thêm: "Đây là một vũ khí quyến rũ rất mạnh mẽ".

“Tôi nhớ cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi”, ông Michel nói. “Bà ấy đã rất hứng thú khi nghe tôi giải thích chi tiết về thỏa thuận liên minh của chúng tôi và sự phức tạp của các thể chế Bỉ”.

Sự xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh EU của bà Merkel cũng được đánh dấu bằng một “bức ảnh gia đình” đặc biệt của các nguyên thủ quốc gia và chính phủ. Tuy nhiên, nếu Đức không thể thành lập một chính phủ mới trước ngày 16/12, bà Merkel sẽ tiếp tục tham dự một cuộc họp khác của EU.

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h