Lào Cai: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân khu vực biên giới

Thứ sáu, 10/11/2023 15:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhờ chú trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân Lào Cai, nhất là bà con các dân tộc thiểu số được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bình yên khu vực biên giới.

Khi bộ đội biên phòng "“đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới, nằm chính giữa vùng Đông Bắc và vùng Tây Bắc, có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong xây dựng và bảo vệ đất nước với 25 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 66,2% dân số toàn tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Hiệu quả từ các hoạt động này đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện nhằm giữ vững ổn định về chính trị, không để xảy ra tình hình đột xuất, bất ngờ, tạo môi trường thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới.

Đơn cử như nỗ lực của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn lực lượng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 1.672 buổi cho gần 55.000 lượt người dân. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồn Biên phòng cơ sở đã chủ động, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn các xã, phường, thị trấn biên giới với những nội dung như chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước; Luật Biên giới Quốc gia; các chương trình, chính sách dân tộc, giảm nghèo...

Bên cạnh đó, bộ đội biên phòng phối hợp Ban Tuyên vận các xã biên giới tổ chức tuyên truyền được 162 buổi tại 154 thôn, bản với gần 8 nghìn lượt người dân tham gia. Cán bộ, chiến sỹ biên phòng cơ sở thường xuyên tuyên truyền để đồng bào dân tộc thiểu số không nghe theo kẻ xấu xuyên tạc, kích động, lôi kéo, xúi giục nhằm chia rẽ khối đoàn kết dân tộc; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng trong đấu tranh tố giác tội phạm, bảo vệ và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tỉnh Lào Cai đã tích cực bám, nắm địa bàn, phổ biến pháp luật qua các hình thức phong phú, đa dạng như sử dụng loa phóng thanh, loa di động, tuyên truyền nhỏ lẻ...; tổ chức cho các gia đình ký cam kết thực hiện nghiêm túc pháp luật Nhà nước; tuyên truyền người dân sinh sống ở khu vực biên giới luôn tuân thủ thực hiện “3 không” là không xuất, nhập cảnh trái phép; không bao che, tiếp tay xuất, nhập cảnh trái phép; không tổ chức đưa đón, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép.

Như tại tuyến biên giới Bát Xát, 3 năm gần đây, thôn Tân Tiến, xã Trịnh Tường luôn là điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Có được kết quả này, theo ông Tẩn A Lềnh, Trưởng thôn Tân Tiến, là do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường luôn bám sát cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân trong thôn, giúp mọi người nắm chắc, hiểu rõ, chấp hành tốt quy định của pháp luật. Thiếu tá Tẩn Sành Nhàn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trịnh Tường cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đơn vị yêu cầu Đội Vận động quần chúng và cán bộ, đảng viên biên phòng tăng cường tại cơ sở tích cực thực hiện “3 bám, 4 cùng”. Tại 6 thôn biên giới trên địa bàn 2 xã, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã triển khai 24 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Còn tại khu vực biên giới do Đồn Biên phòng Bát Xát quản lý (bao gồm các xã Bản Qua, Bản Vược, Quang Kim và thị trấn Bát Xát), tình hình an ninh, trật tự ổn định, người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh. Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, trong đó có Đồn Biên phòng Bát Xát thông qua việc tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức. Trung tá Hoàng Thế Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bát Xát cho biết: Đồn lựa chọn nội dung phù hợp, cách truyền đạt dễ hiểu, ngắn gọn, với phương châm “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm”

lao cai day manh tuyen truyen pho bien phap luat den nguoi dan khu vuc bien gioi hinh 1

Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số “Nói không với tảo hôn” ở xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Phương Liên

Ngoài bộ đội biên phòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị Lào Cai cũng mang đến rất nhiều kết quả tich cực. 

Si Ma Cai là huyện vùng cao, biên giới, 99,4% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Với đặc thù người dân sinh sống, cư trú xen kẽ, rộng khắp nên công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn rất chú trọng.Để công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiệu quả, huyện Si Ma Cai huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Việc quán triệt, triển khai và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh hướng về cơ sở. Hằng tháng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được phân công phụ trách xã trực tiếp tham gia sinh hoạt chi bộ, dự hội nghị tuyên vận tại cơ sở nhằm kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền, nắm dư luận và đời sống của người dân.

Bên cạnh vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, muốn công tác tuyên truyền được hiệu quả phải dựa vào đội ngũ người có uy tín trên địa bàn. Hằng năm, huyện tổ chức gặp mặt, biểu dương; kịp thời thăm hỏi, tặng quà khích lệ người có uy tín, thầy mo, thầy cúng, cán bộ hưu trí, đảng viên tiêu biểu với mong muốn họ tiếp tục là cầu nối quan trọng để đưa chính sách, pháp luật đến với người dân.

Từ đầu năm đến nay, các xã, thị trấn đã tổ chức 80 hội nghị tuyên vận, 450 buổi họp thôn, tổ dân phố. Chất lượng thông tin, tuyên truyền ngày càng nâng cao là nhờ chú trọng đổi mới nội dung, cách thức truyền đạt, phổ biến với từng đối tượng theo phương thức “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm”; lựa chọn những nội dung sát với cuộc sống, sản xuất của người dân.

Tháng 5/2023, Huyện ủy Bắc Hà (Lào Cai) đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp với Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong vùng đồng bào DTTS năm 2023 tại xã Bản Liền.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các giảng viên là Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai tuyên truyền nội dung về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025. Tuyên truyền trực tiếp với Nhân dân cải tạo các tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao cảnh giác, đấu tranh phòng, chống hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo...

Qua Hội nghị, cũng định hướng công tác dân vận, công tác tôn giáo tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin của đồng bào DTTS (các dân tộc Mông, Dao, Tày…) xã vùng cao Bản Liền vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; từ đó nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tập hợp đoàn kết Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Có thể nói, những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là bà con các dân tộc thiểu số vùng biên giới Lào Cai được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bình yên khu vực biên giới của tỉnh. 

Đ.T

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống