Lào Cai: Đón thương binh do rà phá mìn biên giới Hà Giang về quê nhà

Thứ năm, 31/03/2022 13:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo tin từ UBND tỉnh Lào Cai, UBND huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa tổ chức đón nhận thương binh Hoàng Văn Huỳnh quê bản 3, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) bị thương khi làm nhiệm vụ dò phá bom mìn trên biên giới về quê hương chăm sóc.

Theo UBND huyện Bảo Yên, thương binh Hoàng Văn Huỳnh, sinh năm 2000 tại Bản 3, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai). Tháng 3 năm 2019, anh Hoàng Văn Huỳnh đã tình nguyện lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

lao cai don thuong binh do ra pha min bien gioi ha giang ve que nha hinh 1

 Đại diện Sư đoàn 316 (Quân khu 2) và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai trao quyết định thương binh và xuất ngũ trở về địa phương cùng Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Hoàng Văn Huỳnh (Ảnh UBND huyện Bảo Yên).

Sau khóa huấn luyện tân binh, anh được biên chế về đơn vị Tiểu đoàn 17 công binh của Sư đoàn 316 (Quân khu 2 ) và được lựa chọn làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật cản của địch còn sót lại sau chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Trong quá trình làm nhiệm vụ không may anh bị thương và đã được đơn vị, Viện quân y 109 (Quân khu 2) tận tình chăm sóc, cứu chữa cho nên đến nay vết thương đã lành.

Theo chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, anh Hoàng Văn Huỳnh được Chính ủy Quân khu 2 cấp quyết định công nhận thương binh và hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định, đồng thời được xuất ngũ trở về địa phương sinh sống.

Tại buổi lễ, đại diện Sư đoàn 316 (Quân khu 2) đã trao Quyết định của Chính ủy Quân khu 2 về việc cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp hàng tháng, trao Quyết định của Sư đoàn 316 về việc giải quyết xuất ngũ đối với hạ sỹ quan, binh sỹ và trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn cho binh nhất - thương binh Hoàng Văn Huỳnh.

Theo quyết định, anh Hoàng Văn Huỳnh là thương binh loại A, thương tật hạng 2/4; bị suy khả năng lao động là 72%, mức trợ cấp hàng tháng kể từ tháng 4/2022 là 3.748.000 đồng.

Phát biểu tại buổi đón nhận thương binh Hoàng Văn Huỳnh trở về địa phương sinh sống, ông Nguyễn Việt Hà , Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên đã ghi nhận những đóng góp, cống hiến của chiến sỹ Hoàng Văn Huỳnh vì sự bình yên của nhân dân, đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể xã Điện Quan tiếp tục quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ thương binh Hoàng Văn Huỳnh khi trở về địa phương tiếp tục ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Các cơ quan hữu quan của huyện Bảo Yên cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về những công lao, đóng góp to lớn và tấm gương thương binh của Hoàng Văn Huỳnh đã dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ rà phá vật cản của địch còn sót lại sau chiến tranh, quy tập hài cốt liệt sỹ và trả lại màu xanh cho đất, mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ đại diện gia đình thương binh Hoàng Văn Huỳnh đã bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn sự quan tâm quý báu của Quân khu 2 cùng địa phương trong ngày trở về sinh sống ở quê nhà.

Nhân dịp này, UBND huyện Bảo Yên và các cơ quan của huyện cũng đã trao tặng những phần quà cho binh nhất, thương binh Hoàng Văn Huỳnh, bản 3, xã Điện Quan huyện Bảo Yên.

Phạm Ngọc Triển

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống