Lào Cai: Hủy bắn pháo hoa đêm giao thừa nhưng có nhiều hoạt động đón Xuân, vui Tết

Thứ ba, 28/12/2021 17:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trong tỉnh và du khách nhân dịp đón năm mới, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón Xuân, vui Tết nhưng không bắn pháo hoa đêm giao thừa Nhâm Dần 2022.

Theo tin từ UBND tỉnh Lào Cai, cơ quan này vừa có kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2022), 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2022).

Theo đó có sẽ nhiều hoạt động chào đón năm mới 2022 được tổ chức trên địa bàn thành phố Lào Cai, cụ thể tổ chức Hội chợ hoa xuân thành phố Lào Cai từ ngày 17/01/2022 đến 10 giờ ngày 31/01/2022 (tức từ ngày 15 - 29 tháng Chạp năm Tân Sửu).

lao cai huy ban phao hoa dem giao thua nhung co nhieu hoat dong don xuan vui tet hinh 1

Tỉnh Lào Cai sẽ không bắn pháo hoa dịp Tết Nhâm dần 2022. Ảnh minh hoạ

Địa điểm tại khu vực phố Đinh Lễ và đường An Dương Vương, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Tại đây sẽ trưng bày, giới thiệu, bán các loại hoa, cây cảnh... phục vụ đón Xuân Nhâm Dần 2022.

Tổ chức Ngày hội bảo vệ môi trường và thả cá phóng sinh từ 8h30', ngày 25/01/2022 (ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu) tại khu vực đường Đinh Lễ (đối diện Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ thành phố Lào Cai) phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các tập thể, cá nhân và hỗ trợ người có công và  người hưởng chính sách xã hội; dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Bác Hồ - Công viên Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Chương trình Chương trình nghệ thuật “Chào xuân mới 2022” do Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai biểu diễn trực tuyến phát trên sóng Đài phát thanh truyền hình Lào Cai trong đêm giao thừa đón Xuân mới Nhâm Dần 2022.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Lễ hội Xuân Đền Thượng thành phố Lào Cai tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng NHâm Dần 2022 chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội như mọi năm, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng nghi lễ văn hóa truyền thống, phù hợp với nếp sống văn minh, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu các huyện, thị xã trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân tại trung tâm huyện, thị xã và tại các xã, phường, thị trấn, đảm bảo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện địa phương và phong tục tập quán của nhân dân. 

Chịu trách nhiệm và bảo đảm thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch Covid - 19, không tập trung đông người; chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch Covid - 19 để điều chỉnh tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân trên địa bàn cho phù hợp.

Ngọc Triển

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống