Lào Cai: Kiểm soát được điểm cháy mới bùng phát ở Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa).

Thứ năm, 22/02/2024 20:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết, đến 7 giờ sáng ngày hôm nay (22/2), điểm cháy mới bùng phát ở Vườn quốc gia Hoàng Liên tại thôn Dền Thàng, xã Tả Van cơ bản được kiểm soát và khống chế.

Chiều 21/2, sau khi đám cháy rừng cuối cùng trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên, thuộc địa bàn xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai được khống chế, một đám cháy mới tại thôn Dền Thàng cùng xã Tả Van cách điểm cháy cũ khoảng 500 m và cách ranh giới tỉnh Lai Châu khoảng 4 km theo hướng tây nam đường chim bay.

lao cai kiem soat duoc diem chay moi bung phat o vuon quoc gia hoang lien sa pa hinh 1

Các lực lượng phòng cháy, chữa cháy hành quân thông đêm chi viện cứu rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên bị cháy (Ảnh Báo Lào Cai).

Điểm cháy mới được phát hiện lúc 15h30 phút ngày 21/2, tại thôn Dền Thàng, xã Tả Van, thị xã Sa Pa thuộc tiểu khu 295a và 286, cách điểm cháy cũ khoảng 500 m và cách ranh giới tỉnh Lai Châu khoảng 4 km theo đường chim bay.

Chiều ngày 21/1, ông Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Đoàn công tác đã đến hiện trường chỉ đạo các biện pháp khẩn trương dập tắt điểm cháy mới phát sinh.

Rạng sáng ngày hôm nay ( 22/2), hơn 600 người chia thành 4 tổ công tác hành quân tiếp cận, xử lý các điểm cháy.

Cùng với đó, lực lượng của Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã hành quân trong đêm lên điểm tập kết tham gia chữa cháy.

Đến 7 giờ sáng nay, điểm cháy mới ở khu vực thôn Dền Thàng cơ bản được kiểm soát và khống chế, không để cháy lan rộng. Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) đã giao các tổ công tác tiếp tục triển khai các biện pháp chữa cháy, xử lý các đốm tàn, gốc cây còn cháy âm ỉ.

lao cai kiem soat duoc diem chay moi bung phat o vuon quoc gia hoang lien sa pa hinh 2

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trực tiếp tới hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy Vườn quốc gia Hoàng Liên (Ảnh Báo Lào Cai).

Chỉ đạo công tác chữa cháy Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) ngay tại hiện trường, ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và đại diện Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn) và Cục phòng cháy, chữa cháy (Bộ Công an) đều thống nhất: Các lực lượng phòng chống cháy rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên cần tập trung cao độ dồn sức quyết tâm dập tắt hoàn toàn các đám cháy trong thời gian sớm nhất; thực hiện các biện pháp chữa cháy đồng thời đảm bảo an toàn cho lực lượng chữa cháy và đảm bảo công tác hậu cần.

Đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, thống kê diện tích bị thiệt hại theo quy định.

Cùng với đó, chuẩn bị phương tiện, nhân lực, sẵn sàng đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.

Sáng nay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chia sẻ khó khăn, vất vả và biểu dương những nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy.

Ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao công tác chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, công tác phối hợp, thống nhất của các lực lượng. Đồng thời, ông hoan nghênh sự tham gia, đóng góp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ công sức, vật chất cho công tác chữa cháy.

Ông Nguyễn Hòa Bình cho rằng, với thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay cần có biện pháp xử lý dứt điểm các điểm cháy, không để lửa bùng phát trở lại, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho khu vực rừng tự nhiên; tiếp tục quan tâm, đảm bảo sức khỏe cho các lực lượng.

Đến nay, các điểm cháy đã được kiểm soát nhưng không được lơ là, cần tiếp tục tăng cường phòng cháy tại các khu vực trên địa bàn Sa Pa nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung.

Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân. Quy hoạch các điểm dân cư, tổ chức sản xuất, đảm bảo sinh kế cho người dân để bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên rừng.

Phạm Ngọc Triển

Bình Luận

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống