Lào Cai: Mở đường dây nóng tiếp nhận thông tin của công dân ở vùng dịch

Chủ nhật, 22/08/2021 13:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tỉnh Lào Cai vừa cho công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, hỗ trợ, giải quyết khó khăn của người dân tỉnh Lào Cai đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai đã giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ chịu trách nhiệm quản lý số điện thoại đường dây nóng: 0363.111.558, đảm bảo thường xuyên 24/7 để tiếp nhận thông tin công dân tỉnh Lào Cai ở vùng dịch gọi về.

Thông qua số điện thoại này cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai sẽ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân Lào Cai đang làm việc, học tập, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để có sự hỗ trợ kịp thời, đồng thời nắm bắt số lượng công dân có nhu cầu trở về địa phương để tư vấn, hỗ trợ phù hợp.

Lào Cai mở đường dây nóng tiếp nhận thông tin của công dân ở vùng dịch. Ảnh minh họa

Lào Cai mở đường dây nóng tiếp nhận thông tin của công dân ở vùng dịch. Ảnh minh họa

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diến biến phức tạp, nhất là các tỉnh phía Nam, để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tránh lây nhiễm trong cộng đồng và hỗ trợ Nhân dân các tỉnh phía Nam khắc phục khó khăn, phòng chống dịch COVID- 19, tỉnh Lào Cai đã tăng cường các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và quyết định hỗ trợ nhân dân một số tỉnh phía Nam.

Trong đó, tỉnh Lào Cai hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu đang tham gia công tác phòng, chống dịch tại các tỉnh bạn và các đơn vị chốt, trạm, khu cách ly đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ là 3.030 triệu đồng.Hỗ trợ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Long An, Đồng Nai mỗi tỉnh 500 triệu đồng.

Tĩnh Lào Cai cũng sẽ hỗ trợ 66 đơn vị chốt, trạm, khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai với số tiền 860 triệu đồng, hỗ trợ 3 đoàn cán bộ y tế và chiến sỹ quân y biên phòng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Bộ Quốc phòng 170 triệu đồng.

Toàn bộ kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ "Cứu trợ" tỉnh do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý, nguồn ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 năm 2021.UBND tỉnh Lào Cai cũng vừa cử đoàn cán bộ y tế 40 người vào tỉnh Đồng Nai hỗ trợ chống dịch Covid-19 và Hội nông dân tỉnh Lào Cai , Hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai ủng hộ vùng giãn cách xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội gần 100 tấn rau củ quả.

Ngọc Triển

Bình Luận

Tin khác

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống