(CLO) Lúc 9h sáng 4/7, mực nước trên các sông ở Lào Cai là 79,19 m. Mưa lũ lớn gây sạt lở, ách tắc tuyến đường 156, 156B đoạn qua xã Cốc Mỳ và Mường Vi.
Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, cho biết rạng sáng 4/7, nhiều địa phương tại Lào Cai tiếp tục có mưa to gây ngập úng và lũ cục bộ.
Tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), lượng mưa ghi nhận được trong 2 ngày qua có thời điểm lên mức 240 mm. Mưa lớn khiến mực nước các sông, suối trên địa bàn lên nhanh. Chính quyền các địa phương đã tổ chức tuyên truyền và huy động lực lượng tăng cường công tác phòng chống mưa lũ lớn, khẩn cấp sơ tán người và tài sản khi cần thiết.
Ngoài Lào Cai, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ như Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An.
Theo đó, các ngày 4-5/7, các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu 1-2 m, hạ lưu 0,5-1 m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông dưới báo động 1, riêng đỉnh lũ thượng lưu sông Thao (sông Hồng) ở mức báo động 1.
Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5.000 m vẫn còn duy trì nên từ nay đến hết đêm mai (5/7), Bắc Bộ tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ có mưa lớn. Riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa rất to với lượng phổ biến 40-80 mm/ngày. Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 120 mm/ngày.
(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.
(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.