Lào Cai: Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, tuyết rơi phủ trắng núi rừng Y Tý

Thứ hai, 11/01/2021 11:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay 11/1, nhiệt độ tại vùng núi cao Sa Pa và Y Tý (Lào Cai) đã xuống dưới 0 độ C. Tuyết đã rơi như mưa ở khu vực Y Tý (huyện Bát Xát) và đỉnh Fansipan (Sa Pa) khiến nhiều người thích thú.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11-1 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét hại.

Tại một số vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai) -0,8 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,2 độ C, Pha Đin (Điện Biên) 0,5 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 2 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 2,4 độ C.

Nhiều nơi ở vùng núi cao đã xuất hiện tuyết rơi, như ở xã Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) mưa tuyết đã bắt đầu rơi từ 22h ngày 10/1. Đến sáng nay (11/1), tuyết rơi nhiều hơn, phủ trắng cả Y Tý. - Ảnh: Nguyễn Thoa

Nhiều nơi ở vùng núi cao đã xuất hiện tuyết rơi, như ở xã Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) mưa tuyết đã bắt đầu rơi từ 22h ngày 10/1. Đến sáng nay (11/1), tuyết rơi nhiều hơn, phủ trắng cả Y Tý. - Ảnh: Nguyễn Thoa

Cả dọc con đường bao phủ bởi màu tuyết trắng. - Ảnh: Nguyễn Thoa

Cả dọc con đường bao phủ bởi màu tuyết trắng. - Ảnh: Nguyễn Thoa

Tuyết đã phủ kín cả thân cây gỗ nằm bên đường. - Ảnh: Ly Xá Xuy

Tuyết đã phủ kín cả thân cây gỗ nằm bên đường. - Ảnh: Ly Xá Xuy

Tuyết trải trên mặt đất, thêm 1 màu trắng mới. Ảnh: Ly Xá Xuy

Tuyết trải trên mặt đất, thêm 1 màu trắng mới. Ảnh: Ly Xá Xuy

Thậm chí những tảng đá được phủ thêm 1 lớp áo màu trắng của tuyết, khiến cho khung cảnh nơi này khác lạ. - Ảnh: Ly Xá Xuy

Thậm chí những tảng đá được phủ thêm 1 lớp áo màu trắng của tuyết, khiến cho khung cảnh nơi này khác lạ. - Ảnh: Ly Xá Xuy

Empty
Các con đường, thềm nhà của người dân đã phủ tuyết từ sáng sớm. Theo 1 giáo viên mầm non trường Mò Phú Chải (xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) cho biết:

Các con đường, thềm nhà của người dân đã phủ tuyết từ sáng sớm. Theo 1 giáo viên mầm non trường Mò Phú Chải (xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) cho biết: "Hiện tại tuyết đang rơi tại Y Tý, khoảng 1 - 2 tiếng nữa tuyết sẽ phủ trắng nơi đây". - Ảnh: Nguyễn Thoa

Tuyết rơi khắp Y Tý, khiến cho nhiều người dân cũng như du khách ngỡ ngàng trước khung cảnh nơi đây tuyệt đẹp như ở châu Âu. - Ảnh: Nguyễn Thoa

Tuyết rơi khắp Y Tý, khiến cho nhiều người dân cũng như du khách ngỡ ngàng trước khung cảnh nơi đây tuyệt đẹp như ở châu Âu. - Ảnh: Nguyễn Thoa

Trong khi đó, ở khu vực núi cao như Sa Pa, tuyết cũng đã rơi lúc 6h ở khu vực thị trấn Sa Pa và đỉnh Fansipan. - Ảnh Hoạt Sapa

Trong khi đó, ở khu vực núi cao như Sa Pa, tuyết cũng đã rơi lúc 6h ở khu vực thị trấn Sa Pa và đỉnh Fansipan. - Ảnh Hoạt Sapa

Theo 1 người dân bản địa ở Sa Pa cho hay,

Theo 1 người dân bản địa ở Sa Pa cho hay, "Hiện tại ở thị trấn tuyết không rơi nữa, chỉ rơi ở trên đỉnh Fansipan", anh Sơn cho biết hiện tại nhiệt độ đo bằng điện thoại ở thị trấn Sa Pa là 0 độ C. - Ảnh Hoạt Sapa

Những chiếc taxi với tuyết phủ kín trên nóc xe. - Ảnh Hoạt Sapa

Những chiếc taxi với tuyết phủ kín trên nóc xe. - Ảnh Hoạt Sapa

Du khách ghi lại khoảnh khắc đánh dấu thời điểm mưa tuyết xuất hiện ở Sa Pa.- Ảnh Hoạt Sapa

Du khách ghi lại khoảnh khắc đánh dấu thời điểm mưa tuyết xuất hiện ở Sa Pa.- Ảnh Hoạt Sapa

Được biết, đây là đợt tuyết đầu tiên tại Sa Pa trong năm 2021. Dự báo thời tiết hôm nay 11/1/2021, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ cập nhật lúc 6 giờ sáng tại Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất với -0.8 độ C; tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -0,2 độ C; tại Pha Đin (Điện Biên) là 0,5 độ C; tại Đồng Văn (Hà Giang) là 2 độ C; tại Mộc Châu (Sơn La) là 2 độ C. - Ảnh Hoạt Sapa

Được biết, đây là đợt tuyết đầu tiên tại Sa Pa trong năm 2021. Dự báo thời tiết hôm nay 11/1/2021, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ cập nhật lúc 6 giờ sáng tại Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất với -0.8 độ C; tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -0,2 độ C; tại Pha Đin (Điện Biên) là 0,5 độ C; tại Đồng Văn (Hà Giang) là 2 độ C; tại Mộc Châu (Sơn La) là 2 độ C. - Ảnh Hoạt Sapa

Quang Hùng

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống