Lào Cai: Yêu cầu tạm dừng hoạt động nhà máy DAP 2 để khắc phục sự cố

Thứ ba, 11/09/2018 06:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi sự cố xảy ra, Nhà máy sản xuất phân bón của Công ty Cổ phần DAP số 2 đã bị đình chỉ hoạt động cho đến khi khắc phục triệt để và hoàn thành mọi trách nhiệm với sự cố đã xảy ra.

Báo Công luận
Đập bờ bao hồ chứa chất thải rắn của nhà máy DAP số 2 bị vỡ. Ảnh: Trung Dũng. 

Đó là khẳng định của lãnh đạo tỉnh Lào Cai sau sự cố vỡ đập bãi thải vừa qua tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên, công ty DAP số 2 để xảy ra sự cố rò rỉ hoặc vỡ đập bãi thải. Tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và cuộc sống người dân.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, mỗi năm, bãi thải này của công ty Cổ phần DAP số 2 tiếp nhận khoảng 900.000 tấn. Bãi thải đã đi vào hoạt động được 4 năm. Theo đánh giá, tại thời điểm này, chất thải trong bãi thải có độ PH thấp, tính axít còn đọng lại trong nước thải khá cao.

Từ năm 2014 đến nay, UBND tỉnh Lào Cai đã 3 lần xử phạt công ty này vì những sự cố liên quan đến rò rỉ nước thải. Động thái này chứng tỏ sự quyết tâm của cơ quan chức năng Lào Cai. Tuy nhiên, những hậu quả về môi trường và cuộc sống người dân là rất lớn. 

Hiện 35 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp vẫn chưa có chỗ ăn, chỗ ở. Lượng nước đo được tại các nguồn nước, sông suối xung quanh nhà dân, mức PH đã về ngưỡng an toàn nhưng không loại trừ những nguy cơ ảnh hưởng lâu dài

Hiện Tổng cục Môi trường tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai giám sát chất lượng nguồn nước tại khu vực xung quanh nhà máy và các con suối lân cận dẫn ra cửa sông Hồng.

Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã thông báo cho nhân dân trên địa bàn tạm thời không sử dụng nguồn nước tại các khu vực suối quanh nhà máy.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 7/9, đập bờ bao hồ chứa chất thải rắn của Nhà máy DAP số 2 Lào Cai (ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng) bị vỡ khiến khoảng 45.000 m3 nước và chất thải tràn ra môi trường.

Ít nhất 2 hộ dân ở gần hồ chứa bị bùn đất chứa hóa chất tràn vào nhà, cuốn trôi toàn bộ tài sản trị giá khoảng 400 triệu đồng. Ngoài ra, hàng chục hộ dân khác cũng bị ảnh hưởng bởi nước và bùn thải của nhà máy DAP số 2.

Chất thải của nhà máy DAP số 2 còn tràn ra tỉnh lộ 151 trước khi chảy vào các dòng suối trong khu vực. Do nước thải chứa nhiều hóa chất nên địa phương phải sử dụng vôi bột để trung hòa.

Minh Châu

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống