Lào lần đầu tiên ghi nhận gần 1.000 ca COVID-19 mới trong ngày

Thứ năm, 26/08/2021 07:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 25/8, Lào lần đầu tiên ghi nhận gần 1.000 ca COVID-19 mới trong ngày, gấp 3 lần so với 1 ngày trước, bao gồm 358 ca nhập cảnh và 594 ca cộng đồng.

Sự kiện: COVID-19

Người dân Viêng Chăn, Lào đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: TTXVN

Người dân Viêng Chăn, Lào đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: TTXVN

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến hết ngày 25/8, các nước ASEAN ghi nhận thêm 89.557 ca mắc COVID-19, đưa tổng số ca bệnh tăng lên 9.564.194 ca.

Toàn khối cũng ghi nhận 2.296 ca tử vong, như vậy, tới nay virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 212.676 người dân ở khu vực. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 8.241.802 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, có 10 nước thành viên trong ASEAN ghi nhận các ca COVID-19 mới; 8 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Philippines, Brunei, Myanmar và Việt Nam. Ba quốc gia trong khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch bệnh là Indonesia, Philippines và Malaysia.

Indonesia vẫn là ổ dịch nghiêm trọng nhất Đông Nam Á với số ca bệnh mới trong ngày hôm qua là 18.671 và thêm 1.041 ca tử vong mới. Tổng số ca mắc bệnh ở nước này hiện là 4.026.837 ca và đã có 129.293 người tử vong. Trong ngày hôm qua, Indonesia là nước có số ca mắc mới đứng thứ hai trong khu vực, tuy nhiên số ca tử vong vẫn ở mức rất cao, gấp nhiều lần các quốc gia khác trong khối ASEAN.

Trong khi đó, Malaysia có số ca bệnh mới cao nhất trong khu vực, với 22.642 ca được ghi nhận trong ngày hôm qua cùng với 265 ca tử vong. Số ca bệnh tại nước này đã lên tới 1.616.244 ca và số trường hợp tử vong hiện là 14.818 người.

Tại Philippines, ngày 25/8, nước này có thêm 13.573 ca bệnh, đứng thứ tư trong khu vực và thêm 228 ca tử vong, cao thứ năm trong khối ASEAN. Đồng thời, số ca mắc COVID-19 đã ghi nhận được kể từ đầu dịch là 1.883.088 và đã có 32.492 người thiệt mạng.

Đáng chú ý, hôm qua, Lào lần đầu tiên ghi nhận gần 1.000 ca COVID-19 mới trong ngày. Bộ Y tế Lào ngày 25/8 cho biết trong 24 giờ, nước này đã ghi nhận 952 ca COVID-19 mới, gồm 358 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 594 ca cộng đồng. Đây là số ca lớn nhất được ghi nhận tại Lào kể từ đầu dịch.   

Theo Bộ Y tế Lào, với số ca nhiễm gấp 3 lần so với 1 ngày trước, trong đó có nhiều ca cộng đồng, cho thấy tình hình dịch đang có những diễn biến rất phức tạp. Đáng chú ý là điểm nóng tại tỉnh Savannakhet với số ca mới trong ngày là 551 ca, chủ yếu tại các trại giam. Ngoài ra, thủ đô Viêng Chăn cũng ghi nhận 11 ca cộng đồng từ các nguồn lây trước đó. Đến nay, tổng số ca bệnh tại Lào đã lên tới 13.909 ca, trong đó có 11 người tử vong

Tại Campuchia, Bộ Y tế nước này ngày 25/8 thông báo trong 3 ngày qua đã phát hiện thêm 326 ca nhiễm biến thể Delta tại 23/25 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có 137 ca tại Phnom Penh, tiếp đến là Banteay Meanchey với 84 ca, nâng tổng số ca nhiễm biến thể Delta từ trước đến nay tại Campuchia lên 1.325 ca.

Dù số liệu thống kê ca mới mỗi ngày ở Campuchia tiếp tục ở dưới mức 500 ca, song hàng trăm ca nhiễm biến thể Delta mới được phát hiện đang trở thành mối đe dọa lớn. Bộ Y tế Campuchia cũng xác nhận có 14 ca tử vong và 428 ca nhiễm trong 24 giờ qua, bao gồm 117 ca nhập cảnh và 311 ca lây nhiễm cộng đồng. Như vậy, Campuchia đã có tổng cộng 90.535 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 86.702 người đã khỏi bệnh và 1.835 người tử vong.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe