Lập 62 chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ vào TP. HCM 

Chủ nhật, 05/04/2020 21:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 5/4, Đoàn liên ngành của TP. HCM đồng loạt kiểm tra y tế người dân vào thành phố tại các điểm bến tàu, bến xe, nhà ga... để kiểm soát dịch Covid-19.

Các lực lượng liên ngành gồm, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, lực lượng y tế, kiểm soát quân sự, cảnh sát cơ động…

Các phương tiện giao thông đi quan trạm đều được đoàn kiểm tra yêu cầu dừng lại và đo thân nhiệt những người ngồi trên xe. Ảnh: TĐ

Các phương tiện giao thông đi quan trạm đều được đoàn kiểm tra yêu cầu dừng lại và đo thân nhiệt những người ngồi trên xe. Ảnh: TĐ

Đoàn Liên ngành đã làm nhiệm vụ rất nghiêm túc. Mỗi trạm kiểm dịch được trang bị đầy đủ từ thuốc khử trùng, đồ bảo hộ, các thiết bị y tế, máy kiểm tra thân nhiệt và có cả khu cách ly… 

Tại đây lực lượng liên ngành đã tiến hành phân luồn giao thông để dễ dàng kiểm tra các phương tiện, thuận tiện cho việc kiểm tra y tế đối với người điều khiển phương tiện và người ngồi trên xe.

Đoàn liên ngành đo thân nhiệt những người đi xe máy. Ảnh: TĐ

Đoàn liên ngành đo thân nhiệt những người đi xe máy. Ảnh: TĐ

Chỉ tính trong buổi chiều ngày 5/4, lực lượng liên ngành đã dừng hàng trăm phương tiện để kiểm tra việc người dân có chấp hành quy định đeo khẩu trang hay không, đo nhiệt độ cơ thể… và hầu hết đều được người dân vui vẻ hợp tác. 

Hầu hết người dân tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang y tế, sử dụng dung dịch sát khuẩn trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, ngồi trên phương tiện.

Những người được kiểm tra đều cho kết quả kiểm tra thân nhiệt nằm trong nhiệt độ cho phép nên được các lực lượng ở đây mời tiếp tục lưu thông. 

Được biết, hiện TP.HCM có 62 chốt, trạm kiểm tra chống dịch COVID-19 được thiết lập và ở các vị trí giáp các tỉnh, thành lân cận.

Những chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn sẽ có hiệu lực đến hết ngày 15/4 hoặc khi có yêu cầu mới về việc kiểm soát dịch COVID-19.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe