Lễ đặt bia lưu niệm Báo Cứu quốc - Giải Phóng - Đại đoàn kết

Thứ tư, 24/03/2021 14:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 24/3, báo Đại Đoàn Kết phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tổ chức Lễ đặt bia lưu niệm Báo Cứu quốc - Giải Phóng - Đại đoàn kết.

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những chặng đường lịch sử của Báo Cứu quốc - Giải Phóng - Đại đoàn kết. Theo đó, ngày 25/1/1942, tại thôn Xuân Kỳ, tổng Phù Lỗ, huyện Kim Anh, tỉnh Phúc Yên (nay là xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), số đầu tiên của báo Cứu quốc ra đời do Tổng bí thư Trường Chinh trực tiếp chỉ đạo sản xuất. Báo Cứu quốc là cơ quan của Mặt trận Việt Minh.

Đến năm 1964, Tổng biên tập Báo Cứu quốc Trần Phong cùng một số phóng viên vào Nam xây dựng báo Giải phóng thuộc Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, số ra đầu tiên ngày 20/12/1964.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Phó Tổng biên tập phụ trách báo Đại Đoàn Kết Lê Anh Đạt cùng các đại biểu kéo băng khánh thành Bia lưu niệm Báo Cứu quốc - Báo Đại Đoàn Kết. Ảnh: Quang Vinh.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Phó Tổng biên tập phụ trách báo Đại Đoàn Kết Lê Anh Đạt cùng các đại biểu kéo băng khánh thành Bia lưu niệm Báo Cứu quốc - Báo Đại Đoàn Kết. Ảnh: Quang Vinh.

Ngày 4/2/1977, 3 tổ chức Mặt trận được thống nhất thành MTTQ Việt Nam. Báo Cứu quốc, báo Giải phóng được sáp nhập thành báo Đại Đoàn Kết và ra số báo đầu tiên ngày 5/2/1977. Đến nay, báo Đại Đoàn Kết đã thành lập và hoạt động được gần 80 năm và đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Để lưu giữ lại những dấu mốc lịch sử cách mạng quan trọng của Xuân Kỳ, trong đó có những dấu mốc lịch sử của báo Đại Đoàn Kết, ngoài sự quan tâm đặc biệt của chính quyền địa phương còn có sự đóng góp to lớn của bà con thôn Xuân Kỳ, đặc biệt là 6 hộ gia đình đã hiến đất để chính quyền địa phương xây dựng nhà truyền thống.

Cảm ơn những tình cảm chân thành của bà con xã Đông Xuân, Phó Tổng biên tập phụ trách Lê Anh Đạt khẳng định: Tấm bia là biểu tượng cho tinh thần kết nối truyền thống và hiện đại, tiếp nối 80 năm phát triển cũng như tri ân những thế hệ cha ông đi trước - những người đã làm báo, viết bằng bằng cả máu.

Nhà báo Lê Anh Đạt, Phó Tổng biên tập phụ trách báo Đại Đoàn Kết phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh.

Nhà báo Lê Anh Đạt, Phó Tổng biên tập phụ trách báo Đại Đoàn Kết phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh.

"Tấm bia này cũng nhắc nhở chúng tôi, đội ngũ những người làm báo hôm nay phải tiếp nối thật xứng đáng những giá trị cốt lõi mà báo Đại Đoàn Kết đã mang lại cho đất nước và dân tộc Việt Nam" nhà báo Lê Anh Đạt chia sẻ.

Nhân dịp này, Phó Tổng biên tập phụ trách Lê Anh Đạt đã trao tặng phần quà ủng hộ Quỹ khuyến học xã Đông Xuân và Quỹ chỉnh trang nhà truyền thống cách mạng Xuân Kỳ.

PV

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo