(CLO) Tại Hội trường 25B, đường Quang Trung, TP. Thanh Hóa, ngay từ sáng sớm 14/8, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Quân khu IV và đại diện các tầng lớp nhân dân đã đến viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã từ trần hồi 2 giờ 52 phút, ngày 07/8/2020. Tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu được tổ chức theo nghi thức Quốc tang từ ngày 14/8 đến ngày 15/8/2020.
Tại Thanh Hóa, quê hương của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội trường lớn - Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh.
Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, Ngành Trung ương do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu; Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu; Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu IV do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu IV dẫn đầu đã vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tiếp đó, đoàn đại biểu MTTQ, các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố và đại diện các tầng lớp nhân dân đã vào viếng đồng chí Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.
Theo quy định của Ban tổ chức Lễ tang đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Thanh Hóa, số lượng mỗi đoàn vào viếng sẽ không quá 8 người, phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.
Lễ viếng đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội trường 25B, tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra từ 8h ngày 14/8 đến 12h ngày 15/8.
Đồng chí Lê Khả Phiêu, sinh ngày 27/12/1931, tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1947; vào Đảng ngày 19/6/1949. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, khóa VIII; Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (từ tháng 12/1997 đến tháng 4/2001). Đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với quê hương Thanh Hóa. Trong những lần về thăm và làm việc tại Thanh Hóa, đồng chí luôn mong muốn, Đảng bộ và Nhân dân quê nhà phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tăng cường đoàn kết, làm tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân, làm cho Thanh Hóa phát triển nhanh, mạnh, vững chắc, trở thành và nhất định “phải trở thành tỉnh giàu đẹp - kiểu mẫu”...
Tại tỉnh Thanh Hóa, quỹ khuyến học mang tên Lê Khả Phiêu nhiều năm qua đã chắp cánh ước mơ cho hàng trăm học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.
(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.
(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.