Liên chi hội nhà báo báo Hànộimới: Nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn nghiệp vụ

Thứ hai, 13/07/2015 10:58 AM - 0 Trả lời

Luôn nhận thức rõ vai trò là tổ chức Hội của một cơ quan báo Đảng, Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân Thủ đô, thời gian qua, Liên Chi Hội nhà báo Báo Hànộimới đã luôn chủ động, sáng tạo, đề xuất, tổ chức được nhiều hoạt động mang dấu ấn nghiệp vụ, đáp ứng được nguyện vọng,..

(NB-CL) Luôn nhận thức rõ vai trò là tổ chức Hội của một cơ quan báo Đảng, Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân Thủ đô, thời gian qua, Liên Chi Hội nhà báo Báo Hànộimới đã luôn chủ động, sáng tạo, đề xuất, tổ chức được nhiều hoạt động mang dấu ấn nghiệp vụ, đáp ứng được nguyện vọng, mong muốn của hội viên, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng các ấn phẩm của báo.

Nhiều hoạt động thu hút hội viên

Hiện nay, Báo Hànộimới có 140 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội. Ban Thư ký Liên Chi hội nhà báo Báo Hànộimới luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, bởi họ hiểu, những người làm báo luôn ở đầu nguồn sự kiện, thực hiện trách nhiệm xã hội- nghĩa vụ công dân, đáp ứng quyền được thông tin của công chúng... Vì vậy, ngoài các đợt sinh hoạt, học tập nghị quyết của Đảng, Liên Chi hội còn tổ chức cho hội viên nghe thông tin thời sự chuyên đề về phân định cắm mốc biên giới trên bộ Việt Nam- Trung Quốc, Việt Nam- Lào; tình hình biển đảo, trao đổi, góp ý xây dựng pháp luật, tham dự tọa đàm về “Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà báo”; động viên hội viên tham gia viết bài dự thi về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”; nhắc nhở hội viên không tham gia và ủng hộ tổ chức nhà báo trái pháp luật. Do đó, hầu hết hội viên Liên Chi hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất tốt, không có hội viên bị kỷ luật vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Báo Công luận

Đặc biệt, Liên Chi hội nhà báo Báo Hànộimới luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ báo chí cho hội viên thông qua nhiều hình thức sinh hoạt. Ngoài việc duy trì nền nếp sinh hoạt nghiệp vụ tại các phòng, ban, Liên Chi hội còn tổ chức nghe chuyên gia nói chuyện chuyên về chiến lược biển đảo Việt Nam... Là cơ quan báo chí của Đảng bộ thành phố, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân, thường xuyên bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, mỗi hội viên trong Liên Chi hội nhà báo Báo Hànộimới đã luôn nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm đó của tờ báo mà mình đang gắn bó, cống hiến. Vì vậy, tại mỗi thời điểm, khi được Ban Biên tập giao nhiệm vụ, các hội viên, phóng viên luôn kịp thời thực hiện tin, bài, góp phần phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...; Các ấn phẩm của Báo Hànộimới luôn có sự tham gia tích cực của các hội viên, đưa thông tin đến với bạn đọc kịp thời, có tính định hướng cao. Với rất nhiều cuộc thi báo chí, các hội viên của Liên Chi hội đều rất tích cực tham gia với số lượng cá nhân và tập thể tham dự đông và đoạt Giải cao. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Báo Hànộimới đoạt 6 Giải B, 6 Giải C, 2 Giải KK Giải Báo chí Quốc gia; 6 Giải Nhất, 10 Giải Nhì, 9 Giải Ba và 35 Giải KK Giải báo chí Ngô Tất Tố (có năm đoạt 9 Giải Báo chí Ngô Tất Tố và 5 Giải Báo chí Quốc gia). Bên cạnh các hoạt động mang đậm dấu ấn nghiệp vụ, Liên Chi hội đã phối hợp với các đoàn thể chính trị trong cơ quan tổ chức nhiều hoạt động xã hội sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Góp phần mạnh mẽ vào sự đổi mới toàn diện của Báo Hànộimới

Chia sẻ về kinh nghiệm cũng như định hướng hoạt động của Liên Chi hội mình trong thời gian tới, Ban Thư ký Liên Chi hội Báo Hànộimới cho biết: Để phục vụ đắc lực hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới, CNH- HĐH Thủ đô và đất nước, chúng tôi tự thấy Báo Hànộimới cần phải tiếp tục tiến hành đổi mới toàn diện cả về chuyên môn nghiệp vụ, cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin nhanh, nhạy, chính xác, kịp thời định hướng dư luận. Vì vậy, trong “Quy hoạch phát triển báo Hànộimới đến năm 2015, tầm nhìn 2020” Báo đã đề ra mục tiêu trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, đa sản phẩm của Đảng, bao gồm: Báo in, báo hình, báo điện tử... phát hành rộng rãi trên địa bàn Hà Nội và cả nước... Vì thế, để thực hiện được mục tiêu đề ra, thời gian tới, bên cạnh việc củng cố, xây dựng các chi hội vững mạnh; phát triển thêm hội viên; tăng cường chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho hội viên một cách hiệu quả, Liên Chi hội cùng với Đảng ủy, Ban Biên tập sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên thông qua việc tổ chức các buổi sinh hoạt nghiệp vụ; chọn cử phóng viên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ báo chí, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo giàu bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; góp phần xây dựng Báo Hànộimới thành cơ quan báo chí vững mạnh, xứng đáng là tờ báo anh hùng của Thủ đô anh hùng.

Lan Vi

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội