Liệu ông Tillerson có đặt ra tiền lệ mới cho Nội các Mỹ?

Thứ ba, 28/03/2017 15:14 PM - 0 Trả lời

Tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hiện đang là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong báo giới sau phát ngôn mạnh mẽ của mình rằng ông "không phải là một con người của truyền thông". Liệu ông có phải là người đi đầu cho một phong trào mới trong Nội các Mỹ?

(CLO) Tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hiện đang là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong báo giới sau phát ngôn: "tôi không phải là một con người của truyền thông". Liệu ông có phải là người đi đầu cho một phong trào mới trong Nội các Mỹ?

[caption id="attachment_156254" align="aligncenter" width="1024"]Báo Công luận Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có quyết định gây xôn xao báo giới khi phá vỡ truyền thống của Bộ Ngoại giao. Ảnh: AP[/caption]

Việc ông Tillerson quyết định không để đoàn báo chí đi cùng mình trong chuyến công du châu Á vừa qua vẫn là chủ đề được bàn tán xôn xao trong báo giới Mỹ, khi đó vốn được coi là một tiền lệ từ nhiều năm nay. Trong một đoạn phỏng vấn với phóng viên duy nhất được tháp tùng ông trong chuyến đi này, thuộc một tờ báo cánh hữu có tên Independent Journal Review, ông Tillerson đã khẳng định rằng bản thân ông không cần sự chú ý của giới truyền thông.

"Tôi hiểu rằng việc đăng tải thông điệp công việc hiện tại của chúng tôi là quan trọng", cựu CEO của Exxon Mobil cho biết, "nhưng tôi tin rằng việc đó chỉ cần thiết khi công việc được hiện thực hoá".

Nội các Mỹ có thể đang dành được ít sự quan tâm của báo giới hơn cuộc chiến truyền thông giữa ông Trump và các cơ quan thông tấn, hay các cuộc "đấu khẩu" hàng ngày tại Nhà Trắng giữa các phóng viên và người phụ trách báo chí Sean Spicer.

Chính vì họ không nhận được nhiều sự quan tâm nên việc các nhà báo hiểu và giải thích công việc của họ với công chúng là quan trọng, NIkki Usher, một giáo sư trong lĩnh vực truyền thông tại đại học George Washington chia sẻ.

"Những văn phòng này có quá nhiều quyền lực và hầu hết mọi người đều không biết được những gì đang diễn ra đằng sau những cánh cửa đóng kín đó", cô cho biết.

Những Bộ trưởng tới từ lĩnh vực kinh doanh cần phải hiểu được một điều rằng giờ đây họ làm việc cho công chúng, và người dân có quyền được biết những gì họ đang làm trên danh nghĩa công chúng.

"Những quan chức tới từ các tập đoàn thường đã quen với việc không phải trao đổi với phóng viên hay những người ngoài cuộc ngoại trừ các cuộc họp cổ đông thường niên hay công bố lợi nhuận quý", cô Usher nói.

Bà DeVos, nữ tỷ phú hiện là Bộ trưởng Bộ Giáo dục tới từ một môi trường kinh doanh thuần tuý hơn là chính trị. Bà cũng là chủ tịch của văn phòng đảng Cộng hoà bang Michigan và chồng bà là người sáng lập nên tập đoàn Amway. Việc bà thiếu kinh nghiệm trong giáo dục đã khiến cho việc bổ nhiệm bà trở nên bế tắc ở Hạ viện và chỉ được thông qua với lá phiếu của phó Tổng thống Mike Spence.

Có lẽ vì điều đó, bà không hề thân thiện với báo giới.

Bộ Giáo dục không hề công bố chút thông tin nào về ngôi trường đầu tiên bà sẽ ghé qua trên cương vị của một Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Dù các nhà báo đã biết được tin thông qua các nguồn tin bên ngoài nhưng họ vẫn bị chặn ở ngoài cửa. Bà DeVos không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các phóng viên sau các bài phát biểu của mình, hoặc hy hữu lắm chỉ lựa chọn câu hỏi từ các nhà báo thuộc cánh hữu.

Chao, cựu Bộ trưởng Bộ Lao động cũng tới từ ngành ngân hàng và là giám đốc của tập đoàn Peace Corps và United Way. Bà cũng chưa tổ chức bất kỳ cuộc họp báo nào kể từ khi nhậm chức vào ngày 31.1 cũng như chưa từng tiếp nhận câu hỏi của phóng viên.

Ray LaHood và Anthony Fox, hai vị Bộ trưởng được tiếp tục tái bổ nhiệm lại thường xuyên gặp gỡ với báo giới.

Việc những thành viên Nội các mới phản ứng ra sao về cuộc chiến chống truyền thông của người đứng đầu đất nước sẽ được theo dõi một cách kỹ càng. "Báo chí không phải là kẻ thù", Peter Cook, cựu phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng dưới thời ông Obama cho biết.

Hoàng Việt (Theo AP)

Tin khác

Báo Nhân Dân trao tặng hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” tại tỉnh Vĩnh Long

Báo Nhân Dân trao tặng hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” tại tỉnh Vĩnh Long

(CLO) Ngày 14/5, Báo Nhân Dân phối hợp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao tặng hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho người dân khó khăn trên địa bàn xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Dịp này, có 9 hộ nghèo, hộ dân tộc Khmer được ở trong căn nhà mới.

Nghề báo
Trend 'ra khơi tìm kho báu” là thông tin sai sự thật

Trend "ra khơi tìm kho báu” là thông tin sai sự thật

(CLO) Đó là khẳng định của ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) khi trả lời về việc xử lý hiện tượng người dùng mạng xã hội "đu trend" hay cắt ghép hình ảnh tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra chiều ngày 13/5.

Nghề báo
Bộ Thông tin & truyền thông ban hành 26 quyết định xử phạt hành chính trong tháng 4

Bộ Thông tin & truyền thông ban hành 26 quyết định xử phạt hành chính trong tháng 4

(CLO) Chiều 13/5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin & truyền thông ( TT-TT) tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp thông tin về hoạt động của bộ, ngành TT-TT trong tháng 4/2024 và kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của bộ trong thời gian tới.

Nghề báo
Báo Đầu tư trao 60 suất học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” tại tỉnh Hà Tĩnh

Báo Đầu tư trao 60 suất học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” tại tỉnh Hà Tĩnh

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Đầu tư, Quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam vừa phối hợp với Hội khuyến học phường Đại Nài đã trao tặng học bổng và hỗ trợ cơ sở vật chất đến với học sinh tỉnh Hà Tĩnh.

Nghề báo
Tích cực hưởng ứng tham gia Giải Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ V

Tích cực hưởng ứng tham gia Giải Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ V

(CLO) Báo Giao thông (cơ quan thường trực chủ trì tham mưu cho Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Giải) vừa có công văn gửi các cơ quan báo chí về việc hưởng ứng, gửi bài tham dự Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ V” năm 2023 - 2024.

Nghề báo