Lộ diện chàng trai đạt 3 điểm 10 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ở Vĩnh Long

Thứ hai, 26/07/2021 15:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Em Đoàn Võ Thái Thuận, học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP. Vĩnh Long) là thí sinh duy nhất ở tỉnh này đạt điểm 10 môn lịch sử. Thuận còn khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi khi đạt đến 3 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Ngày 26/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long đã thông tin số liệu thống kê của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo đó, tỉnh có hơn 11.000 thí sinh dự thi.

Qua khảo sát điểm thi, có 374 điểm 10, trong đó có 344 điểm 10 môn giáo dục công dân (GDCD), 23 điểm 10 môn ngoại ngữ, 3 điểm 10 môn sinh học, 2 điểm 10 môn địa lý, hóa và lịch sử, mỗi môn có 1 điểm 10.

Đoàn Võ Thái Thuận, học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP. Vĩnh Long) - Nguồn: Nhân vật cung cấp

Đoàn Võ Thái Thuận, học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP. Vĩnh Long) - Nguồn: Nhân vật cung cấp

Đối với môn lịch sử, chủ nhân duy nhất đạt điểm 10 của tỉnh Vĩnh Long chính là cậu bé Đoàn Võ Thái Thuận - học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP. Vĩnh Long).

Không chỉ điểm 10 môn lịch sử, Thuận còn là chủ nhân của 2 điểm 10 các môn GDCD và Ngoại Ngữ.

Các môn còn lại của Thuận cũng khá ấn tượng khi môn toán đạt 9 điểm, văn 7 điểm và địa lý 9,5 điểm. Tổng điểm 6 môn thi của thí sinh này là 55,5 điểm, đứng đầu tỉnh Vĩnh Long.

Thuận cho biết, gia đình mình sinh sống ở vùng đất cù lao An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Cha em làm nghề lái tàu du lịch chuyên chở khách tham quan quanh vùng, còn mẹ hiện đang làm công nhân tại Đài Loan.

Thuận kể: “Ở kỳ thi lớp 10, em đăng ký 3 nguyện vọng vào trường THPT Vĩnh Long, Lưu Văn Liệt và chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Kết quả em trúng tuyển vào trường chuyên”.

Sau khi có kết quả thi, Thuận liên tục nhận điện thoại chúc mừng của bạn bè và thầy cô giáo.

Đạt 3 điểm 10 trong kỳ thi này đã vượt qua kỳ vọng ban đầu của Thuận - Nguồn: Nhân vật cung cấp

Đạt 3 điểm 10 trong kỳ thi này đã vượt qua kỳ vọng ban đầu của Thuận - Nguồn: Nhân vật cung cấp

Thuận chia sẻ, đạt 3 điểm 10 trong kỳ thi này đã vượt qua kỳ vọng ban đầu của em. Với kết quả này, em rất vui và bất ngờ.

Về học tập, Thuận cho biết thêm không có bí kíp gì đặc biệt. Theo cậu học trò này, ngoài học ở trường, về nhà Thuận còn chăm chỉ tự học. Riêng môn Anh văn và Lịch sử, mỗi ngày Thuận dành hơn 1h để trau dồi thêm kiến thức.

Thuận cho biết, nguyện vọng của cậu là xét tuyển vào ngành sư phạm Anh, trường ĐH Sư phạm TP. HCM với quyết tâm sẽ trở thành một nhà giáo.

Hà Hồng Anh

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục