(CLO) Hơn 100 nhà lãnh đạo truyền thông và nhà báo ở Vương quốc Anh và trên thế giới nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã cùng kêu gọi các cơ quan chức năng nên xem xét nghiêm túc hơn các mối đe dọa và quấy rối trực tuyến đối với các nữ nhà báo.
Lời kêu gọi được đưa ra trong bức thư ngỏ chung viết bởi nhiều tổ chức báo chí lớn, như tổ chức phi lợi nhuận Phụ nữ làm báo (WIJ) và tập đoàn truyền thông Reach của Vương quốc Anh. Bức thư đã nghiên cứu tác động của các mối đe dọa và lạm dụng trực tuyến đối với phụ nữ trong nghề báo.
Bức thư chỉ ra rằng hiện vẫn có sự thiếu nhất quán đáng lo ngại trong cách cảnh sát xử lý, ghi chép và ứng phó với tội phạm trực tuyến chống lại các nữ nhà báo.
Theo đó, khoảng 3/4 phụ nữ làm báo ở Vương quốc Anh từng đối mặt với bạo lực trực tuyến như bị đe dọa giết, bạo lực tình dục, rình rập, quấy rối và miệt thị. Chúng đã tác động đáng kể đến sức khỏe tinh thần của nạn nhân, khiến họ bị ảnh hưởng lâu dài về đời tư cũng như công việc, bao gồm trầm cảm, lo lắng, có ý định tự tử và rối loạn căng thẳng sau chấn thương.
Do đó, những người phụ nữ này chọn cách rời bỏ công việc hàng đầu trong ngành báo chí và giảm thiểu sự hiện diện trước công chúng.
Tiến sĩ Rebecca Whittington, biên tập viên về an toàn trực tuyến của Reach, chia sẻ: "Đã quá lâu, phụ nữ trong ngành báo chí và truyền thông đã phải chịu những tổn hại trực tuyến không thể chấp nhận được. Chúng tôi phải... làm cho ngành báo chí an toàn hơn với phụ nữ hiện tại và trong tương lai".
(CLO) Các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đã chi hàng tỷ đô la để xây dựng cái gọi là “mô hình ngôn ngữ lớn - LLM”, song cũng đang tìm cách tăng doanh thu bằng “mô hình ngôn ngữ nhỏ”.
(CLO) Tỷ phú Elon Musk đã đến đảo Bali của Indonesia vào Chủ nhật (19/5) để chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt dịch vụ internet Starlink của SpaceX tại quốc gia này.
(CLO) Liên minh châu Âu (EU) đã mở một cuộc điều tra sâu rộng về Meta vì lo ngại công ty không làm đủ để bảo vệ trẻ em khỏi nghiện các mạng xã hội như Facebook và Instagram.