Lý Hải và những sao Việt giàu có nhưng vẫn cho con học trường bình dân

Thứ tư, 20/10/2021 10:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Dù sở hữu khối tài sản “kếch xù” nhưng việc một số sao Việt quyết định cho con theo học trường công lập vẫn khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên.

Lý Hải - Minh Hà

Là ca sĩ nhưng Lý Hải còn nổi tiếng với vai trò kinh doanh khi sở hữu trong tay 4 công ty. Ngôi nhà của anh cũng được định giá lên đến 2 triệu USD. Thế nhưng, cách nuôi dạy con của nghệ sĩ này lại khiến nhiều người ngạc nhiên.

ly hai va nhung sao viet giau co nhung van cho con hoc truong binh dan hinh 1

Hai vợ chồng không cho các bé học trường mẫu giáo quốc tế hoặc dân lập mà lại cho con học trường công lập. Vợ Lý Hải chia sẻ, tính riêng tiền học phí từng tháng của mỗi bé thì vào khoảng 1 triệu đồng. Lý giải về việc vì sao lại cho con đi học trường công lập thay vì trường quốc tế như nhiều nhà sao khác, Minh Hà cho hay, vì từ nhỏ tới giờ cô cũng đều học trường công lập nên cô thấy môi trường cũng tốt, hơn nữa các bé cũng tự lập và trưởng thành hơn.  

Xuân Bắc

Xuân Bắc vốn được biết đến là một danh hài nổi tiếng nhất nhì khu vực phía Bắc, luôn duy trì được sức nóng của mình dù đã bước qua ngưỡng 40 tuổi. Dù vậy, với hai cậu con trai là Minh và Bi Béo, anh không lựa chọn một ngôi trường đắt đỏ hay mang yếu tố quốc tế cho con ngay khi vào tiểu học. Anh chỉ cho con học tại trường tiểu học Quang Trung, một ngôi trường công lập trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Do đó, học phí mà Xuân Bắc phải đóng hàng tháng cho con trai chỉ nằm ở mức học phí chung với các trường công lập khác.

Mới đây, sau khi hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại trường Quang Trung, Hoàn Kiếm, Bi Béo chính thức trở thành học sinh cấp 2 và nhập học lớp 6 tại trường Đoàn Thị Điểm GreenField School. Cả năm học nếu kèm thêm các chi phí phụ, phụ huynh có con học tại GreenField sẽ tốn khoảng từ 80 triệu đến 140 triệu đồng cho việc học của con.

ly hai va nhung sao viet giau co nhung van cho con hoc truong binh dan hinh 2

Nếu so sánh với các trường quốc tế khác tại Hà Nội thì đây là mức giá rất dễ chịu và thấp hơn nhiều lần. Có thể thấy, Xuân Bắc không chạy theo những ngôi trường quá “đắt đỏ” mà cân nhắc rất nhiều về chất lượng giáo dục cũng như môi trường phù hợp với các con.

Hồng Đăng

Nam diễn viên Hồng Đăng là sao nam nổi tiếng trong các tác phẩm đình đám như: "Người phán xử", "Hướng dương ngược nắng"... Tuy nổi tiếng như vậy, song gia đình Hồng Đăng lại chọn cách sống khá bình dị.

ly hai va nhung sao viet giau co nhung van cho con hoc truong binh dan hinh 3

Vợ chồng Hồng Đăng đều thống nhất cho con học "trường làng" ở quận Tây Hồ. Anh từng giải thích về điều này: "Thực ra tôi không muốn con mình bị 'chảnh'. Tôi muốn Nhím được cọ xát với môi trường có bạn này, bạn kia. Học giống các bạn, ăn giống các bạn".

Đăng Khôi - Thủy Anh

Gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh là một trong những hot family đình đám của showbiz Việt. Bên cạnh việc sở hữu nhiều khối bất động sản giá trị khủng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ và bà xã cũng làm nức lòng người hâm mộ khi thường xuyên chia sẻ cách dạy con khéo léo trên mạng xã hội.

ly hai va nhung sao viet giau co nhung van cho con hoc truong binh dan hinh 4

Dù được mệnh danh "giàu nứt đố đổ vách" nhưng Đăng Khôi - Thủy Anh lại cho con trai học ở trường công lập. Khi theo học trường công lập, tính cả chi phí bán trú và tiền sinh hoạt thì một tháng, bộ đôi chỉ cần chi trả chưa đến 10 triệu đồng, khác biệt hoàn toàn so với số đông sao Vbiz cho con theo học trường quốc tế. Điều này từng được bà xã Đăng Khôi lí giải: Muốn đề cao những giá trị truyền thống và hướng con theo chương trình giáo dục Việt Nam, thay vì môi trường quốc tế.

Thanh Thúy - Đức Thịnh

Cu Tét, cậu con trai của vợ chồng nghệ sĩ Thanh Thúy - Đức Thịnh vốn được mệnh danh "thánh biểu cảm" vì có khuôn mặt đẹp trai từ bé nhưng lại có những biểu cảm siêu hài hước. Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ song 2 vợ chồng vẫn cho các con ăn mặc giản dị, theo học những trường bình dân. Cu Tét đang theo học trường Mầm non quốc tế Saigon Academy.

ly hai va nhung sao viet giau co nhung van cho con hoc truong binh dan hinh 5

Dù là trường quốc tế song học phí ở đây không quá đắt đỏ. Theo bảng học phí năm học 2019-2020, học phí chính khóa dao động từ 27 triệu đối với 1 quý (3 tháng), hoặc tương đương 81 - 83 triệu đồng đối với 3 quý (9 tháng). Đây là số tiền được đánh giá hợp lý với các hộ gia đình có mức thu nhập bình dân cho đến khá giả.

Duy Chung

Bình Luận

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí