Malaysia báo cáo số ca COVID-19 kỷ lục bất chấp phong tỏa nghiêm ngặt

Thứ sáu, 23/07/2021 20:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Malaysia đã báo cáo 15.573 ca nhiễm COVID-19 mới vào thứ Sáu (23/7), nhiều hơn 2.000 trường hợp so với mức được ghi nhận rất cao trước đó.

Lực lượng y tế mang thiết bị bảo hộ cá nhân khử trùng khu vực bị phong tỏa chặt ở Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 - Ảnh: Reuters / Lim Huey Teng

Lực lượng y tế mang thiết bị bảo hộ cá nhân khử trùng khu vực bị phong tỏa chặt ở Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 - Ảnh: Reuters / Lim Huey Teng

Bài liên quan

Đây cũng là lần đầu tiên quốc gia này đạt mốc 15.000 trường hợp mới hàng ngày.

Khu vực Thung lũng Klang một lần nữa chiếm hơn một nửa số ca nhiễm mới với 7.672 người ở Selangor và 2.063 người ở Kuala Lumpur. Trong khi đó, Johor có 722 ca nhiễm mới và 530 trường hợp ở Penang.

Bộ Y tế nước này báo cáo 144 trường hợp tử vong trong ngày 23/7, nâng số người chết lên 7.718 người kể từ đầu đại dịch.

Malaysia cũng cho biết có 939 bệnh nhân hiện đang được chăm sóc đặc biệt, với 456 người cần hỗ trợ hô hấp.

Tổng giám đốc y tế Noor Hisham Abdullah cho biết 53,1% các trường hợp mắc mới không có triệu chứng trong khi 45,6% có các triệu chứng nhẹ.

Khoảng 102 trường hợp hoặc 0,6% bị nhiễm trùng phổi trong khi 74 người hoặc 0,5% số ca nhiễm cần oxy. 29 trường hợp còn lại, tương đương 0,2% đang sử dụng máy thở trong tình trạng nguy kịch.

Tháng 7 là một tháng đạt nhiều kỷ lục đối với Malaysia, quốc gia đã áp đặt phong tỏa trở lại trên toàn quốc kể từ ngày 1/6. Nước này đã đạt mức cao kỷ lục mới nhất trước đó được báo cáo là 13.215 trường hợp vào ngày 15/7.

Các con số kỷ lục cũng đã đạt được vào ngày 9/7, 10/7, 13/7 và 14/7.

Malaysia cũng ghi nhận số liệu thống kê hàng ngày cao thứ hai chỉ một ngày trước vào ngày 22/7 và đánh dấu ngày chết chóc nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch vào ngày 21/7 với 199 người chết.

Sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 xảy ra trong bối cảnh một loạt các vấn đề hiện đang gây gánh nặng cho đất nước, bao gồm một cuộc tranh cãi chính trị giữa các nhà lãnh đạo đảng cũng như những lời kêu gọi mở lại hoạt động quốc hội.

Người dân Malaysia cũng đã lên mạng Internet để bày tỏ sự không hài lòng của họ với các nhà lãnh đạo hiện tại dưới hashtag #KerajaanGagal (chính phủ thất bại). Họ cũng đã thành lập phong trào "cờ trắng" ở nhiều nơi để giúp đỡ những người bị thiệt hại nặng nề nhất bởi đại dịch và được hỗ trợ không đầy đủ bởi các nỗ lực cứu trợ của chính phủ.

Tính đến thứ Sáu (23/7), Malaysia đã báo cáo tổng cộng 980.491 trường hợp COVID-19, trong đó 147.386 ca nhiễm hiện đang hoạt động hoặc đang lây nhiễm.

Nguyễn Hoàng

Tags:
Bình Luận

Tin khác

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h