Mạnh Trường: “Soái ca” không ngại biến hóa

Thứ tư, 02/02/2022 07:30 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) “Nghề diễn đòi hỏi phải học hỏi không ngừng, luôn luôn làm mới mình”, “nếu được thử sức các vai diễn khác nhau thì càng có cơ hội để tìm tòi những cái mới trong diễn xuất”...

Có lẽ chính quan điểm làm nghề ấy đã giúp cho Mạnh Trường - chàng diễn viên vẫn được mệnh danh là “soái ca của truyền hình Việt” - có được một năm 2021 thật sự trọn vẹn và đáng nhớ khi được vinh danh tại cả VTV Awards 2021 và giải thưởng Cánh diều vàng 2020.

manh truong soai ca khong ngai bien hoa hinh 1

1. “Lee Min Ho phiên bản Việt” - đó là biệt danh mà nhiều fan hâm mộ đã dành cho Mạnh Trường. Trong nhìn nhận của họ, “Shark Long” Mạnh Trường sở hữu ngoại hình điển trai ngang ngửa chẳng kém gì mỹ nam Lee Min Ho của Hàn Quốc. 

Sự ngang ngửa ấy chẳng có gì lạ nếu biết rằng chàng diễn viên sinh năm 1985 này từng là một người mẫu. Năm 19 tuổi, cái tên Mạnh Trường lần đầu tiên được biết đến khi đoạt “Siêu mẫu ăn ảnh” tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2004. Cao 1m82, vóc dáng cùng gương mặt đẹp chính là lợi thế nổi bật của Mạnh Trường khi anh quyết định dấn thân vào con đường nghệ thuật. Cũng chính bởi vẻ đẹp ngoại hình đã khiến phần đa các vai diễn trên màn ảnh nhỏ của Mạnh Trường đều là những vai diễn mang hình tượng lịch lãm, đẹp trai, đơn cử như “Bí mật tam giác vàng”, “Zippo mù tạt và em”; “Cả một đời ân oán”, “Ngược chiều nước mắt”, “Chạy trốn thanh xuân”....  và gần đây nhất là “Hương vị tình thân” trong vai chàng doanh nhân trẻ với biệt danh “Shark Long”.

Chuyện rằng hồi “Bí mật tam giác vàng” lên sóng, nhân vật chàng cảnh sát hình sự do Mạnh Trường thủ vai được mệnh danh là “một trong những chàng cảnh sát có vẻ đẹp lôi cuốn nhất của màn ảnh Việt”. Ngoại hình sáng cùng lối diễn xuất chân thật đã giúp tên tuổi Mạnh Trường dần trở nên quen thuộc với khán giả. Những vai chính liên tiếp gọi tên Mạnh Trường, tên tuổi anh lọt vào danh sách những ngôi sao hàng đầu, thậm chí là một trong những mỹ nam được yêu thích nhất của “vũ trụ VTV”.

Đến nay sau 17 năm gắn bó với nghệ thuật, nam diễn viên tuổi Sửu có trong tay một gia tài phim đồ sộ của VFC. Phim nào có Mạnh Trường cũng ăn khách và được khán giả đón nhận. Với Mạnh Trường, đó có thể tạm gọi là thành công. Nói về thành công của mình, Mạnh Trường từng thừa nhận, “với nghề diễn, ngoại hình luôn chiếm tới 50% thành công”.

manh truong soai ca khong ngai bien hoa hinh 2

2. Nhưng, sự tỉnh táo vốn có cũng giúp chàng diễn viên sinh năm 1985 cũng sớm hiểu ra rằng “50% còn lại bắt buộc là nỗ lực và diễn xuất của bản thân”, rằng “đôi khi những vai soái ca là vai đẹp thôi chứ không có nhiều đất để thể hiện hết những cảm xúc của mình” và vì thế, “nếu chỉ mang “cái mã đẹp trai” lên màn ảnh thì khán giả sẽ chán ngay từ bộ phim thứ hai”. Thế nên, Mạnh Trường tự nhủ với mình rằng “phải thử nhiều dạng vai diễn khác nhau để khám phá bản thân” và những vai diễn nhiều góc cạnh, thậm chí là phản diện sẽ chính là mảnh đất màu mỡ để anh thể hiện mình và khẳng định được khả năng diễn xuất thực sự của mình.

Tuy nhiên, không phải muốn là được. Để được vào những vai phản diện, nhiều góc cạnh, Mạnh Trường kể lại rằng anh phải vượt qua cái nhìn mang ít nhiều “khuôn mẫu” của chính các đạo diễn về anh, rằng anh chỉ hợp với vai soái ca, hiền lành. Đơn cử như để sở hữu được giám đốc Phong đầy mưu mô, thủ đoạn trong “Tình yêu và tham vọng” anh đã phải thử vai tới 4 lần mới thuyết phục được đạo diễn Bùi Tiến Huy. Kinh nghiệm từ lần vào vai nhân vật Khánh, một kẻ mưu mô, xảo quyệt và vô cùng hiểm ác trong bộ phim “Người đứng trong gió” mà Mạnh Trường từng thủ diễn cách đó 6 năm đã giúp Mạnh Trường nuôi niềm tin rằng sẽ có cơ hội để thành công, để bị khán giả… ghét. 

Thành công luôn mỉm cười cho những ai biết nuôi niềm tin và nỗ lực cho niềm tin của mình. Thành công của vai Phong trong “Tình yêu và Tham vọng” đã giúp tạo ra một thế giới đa chiều, đa sắc hơn trong thế giới diễn xuất của Mạnh Trường, đồng thời cũng giúp các đạo diễn “thoát khỏi định kiến soái ca” về Mạnh Trường, tạo cho anh thêm nhiều cơ hội tiếp cận với nhiều dạng vai đa dạng, nhiều đất diễn hơn. 

manh truong soai ca khong ngai bien hoa hinh 3

3. Vai diễn anh chồng tên Hải trong bộ phim “Hồ sơ cá sấu”, một cá tính gai góc, xù xì, ghen tuông lại hơi bảo thủ nhưng cũng rất yêu thương gia đình... đã là một trong những “cơ hội vàng” để Mạnh Trường tiếp tục thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng của mình. Và Mạnh Trường đã không bỏ lỡ cơ hội đó. Hải trong “Hồ sơ cá sấu” được đánh là màn lột xác khá thành công của Mạnh Trường.

Một soái ca Mạnh Trường lịch lãm, điềm tĩnh, chỉn chu trong nhiều bộ phim trước đã được thay thế bằng một anh chàng kỹ sư xây dựng bụi  bặm, phong trần; tính cách nóng nảy, bảo thủ và ghen tuông bất chấp. Chính sự lột xác này đã giúp cái tên Mạnh Trường lần đầu tiên được xướng lên ở hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” giải thưởng Cánh diều vàng 2020. 

Khả năng biến hóa và sự đa dạng trong diễn xuất của Mạnh Trường thêm một lần nữa khẳng định khi vai diễn Shark Long trong “Hương vị tình thân” được nam diễn viên này đảm nhận gần như song song với vai Hải trong Hồ sơ cá sấu. Cũng vẫn hình tượng soái ca, không có nhiều tính mới mẻ, nhưng Shark Long lại hấp dẫn khán giả có lẽ bởi đã được Mạnh Trường hóa thân nhuần nhuyễn, thành thục tạo nên một vai diễn rất “ngọt” và vì thế tạo sức hút lớn. Cũng chính sự “ngọt” ấy đã giúp Mạnh Trường hoàn thiện một năm vẹn tròn, thành công của mình khi giành về cho mình chiếc cup VTV Awards sau nhiều mùa đề cử nhưng lỗi hẹn. 

Hai giải thưởng danh giá trong một năm, đó thực sự là “trái ngọt” cho sự dám và nỗ lực biến hóa chính mình của Mạnh Trường. Hai giải thưởng cũng khẳng định một khả năng diễn xuất đang vào độ chín, nhưng Mạnh Trường tâm niệm, “vẫn sẽ phải tiếp tục nỗ lực và phấn đấu”, để xứng đáng với sự tin yêu mà khán giả dành cho mình.

Hà Trang

Bình Luận

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí