(CLO) Một máy bay chiến đấu của Myanmar hôm Thứ Tư (16/2) đã đâm xuống một hồ nước ở phía tây bắc của đất nước, nguyên nhân được cho là do trục trặc kỹ thuật.
Vụ tai nạn xảy ra tại một khu vực đang có giao tranh giữa quân đội Myanmar và các lực lượng nổi dậy. Quân đội sau đó cho biết trong một tuyên bố rằng phi công đã thiệt mạng.
Hãng thông tấn MRTV do nhà nước điều hành cho biết máy bay đã rơi xuống một hồ nước cách thị trấn Sagaing 16 km (10 dặm) về phía bắc. Máy bay phản lực mất liên lạc với một căn cứ không quân quân sự tại Tada-U thuộc Vùng Mandalay lúc 10:43 sáng (giờ địa phương) khi nó đang bắt đầu diễn tập, báo cáo cho biết.
Một nhân viên cứu hộ địa cho biết chiếc máy bay gặp nạn là do Trung Quốc sản xuất, được sơn màu xanh lam tiêu chuẩn mà lực lượng không quân sử dụng.
Nhân viên cứu hộ giấu tên vì không được phép nói chuyện với giới truyền thông, cho biết không có báo cáo về thương vong trên mặt đất.
Hầu hết các máy bay chiến đấu trong quân đội Myanmar đều đến từ Trung Quốc hoặc Nga. Nhiều quốc gia phương Tây duy trì lệnh cấm vận vũ khí, bên cạnh các lệnh trừng phạt khác đối với Myanmar.
(CLO) Tàu khu trục USS Mason của Hải quân Mỹ đã đánh chặn một tên lửa chống hạm của Houthi hướng tới Biển Đỏ hôm 13/5, theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết, sau khi lực lượng Houthi của Yemen hôm 15/5 cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào tàu chiến.
(CLO) Nga hôm thứ Năm (16/5) cho biết họ sẽ trục xuất tùy viên quốc phòng Anh và sẽ tiếp tục trả đũa thêm sau khi nước này trục xuất người đồng cấp Nga vào tuần trước.
(CLO) Ngày 16/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiyy đã đến thăm thành phố Kharkiv để nâng cao và củng cố tinh thần quân đội. Trong khi đó, chỉ huy tối cao NATO cho biết ông không tin Nga có đủ lực lượng để đột phá sâu vào khu vực này.
(CLO) Ngày 16/5, chính quyền Slovakia đã khởi tố một nghi phạm thực hiện vụ xả súng về tội âm mưu ám sát Thủ tướng Robert Fico vì động cơ chính trị, nói rằng người đàn ông 71 tuổi này giống như "sói đơn độc" hoạt động một mình.
(CLO) Trung Quốc và Nga hôm thứ Năm (16/5) đã cam kết tăng cường và mở rộng hợp tác quân sự trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.