‘Messi Thái’ được trao liên tiếp 2 giải cá nhân ở AFF Cup 2020

Chủ nhật, 02/01/2022 07:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với kỹ năng chơi bóng thiên bẩm cùng thành tích ấn tượng ở AFF Cup 2020, tiền vệ tuyển Thái Lan Chanathip Songkrasin đã được trao liên tiếp 2 danh hiệu cá nhân.

Đánh bại đội tuyển Indonesia với tổng tỉ số 4-2 ở chung kết, tuyển Thái Lan đã trở thành nhà vô địch của AFF cup 2020. Đây là lần thứ 6 đội bóng xứ sở chùa vàng đăng quang giải đấu số 1 khu vực Đông Nam Á.

Trên hành trình đưa Thái Lan tới chức vô địch, tiền vệ Chanathip Songkrasin đã thể hiện màn trình diễn rất ấn tượng. Anh đã được Ban tổ chức trao 2 giải thưởng cá nhân là "Vua phá lưới" và "Cầu thủ xuất sắc nhất".

messi thai duoc trao lien tiep 2 giai ca nhan o aff cup 2020 hinh 1

Tiền vệ Chanathip chia sẻ giải "Vua phá lưới" cùng Dangda và 2 cầu thủ khác. Ảnh: internet

Với 4 pha lập công, Chanathip chia sẻ giải "Vua phá lưới" với 3 cầu thủ khác là Teerasil Dangda (Thái Lan), Safawi Rasid (Malaysia) và Bienvenido Maranon (Philippines). Chanathip và Dangda đã đại diện nhận giải sau khi trận chung kết lượt về khép lại.

Ngoài ra, Chanathip còn được trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất" với giá trị 10.000 USD. Đây là lần thứ 3 tiền vệ của Thái Lan nhận danh hiệu này, sau năm 2014 và 2016. Ở giải đấu gần nhất (năm 2018), giải thưởng này được trao cho Nguyễn Quang Hải (Việt Nam).

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho Chanathip bởi anh đã đóng góp lớn vào lối chơi của Thái Lan. Đặc biệt, tiền vệ này đã lập cú đúp ở 2 trận đấu quan trọng ở vòng knock-out với Việt Nam (lượt đi bán kết) và Indonesia (lượt đi chung kết). Nhờ đó, Thái Lan đã nắm ưu thế lớn trước trận lượt về và giành chiến thắng chung cuộc.

Về phần mình, đây có thể là kì AFF Cup cuối cùng của Teerasil Dangda. Với 4 bàn thắng ở giải đấu năm nay, tiền đạo này đã trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử AFF Cup với 19 lần lập công.

Ở giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, người được vinh danh là hậu vệ Pratama Arhan (Indonesia, 20 tuổi).

PV

Bình Luận

Tin khác

Ninh Bình: 600 vận động viên tham gia Giải đạp xe Vì môi trường xanh

Ninh Bình: 600 vận động viên tham gia Giải đạp xe Vì môi trường xanh

(CLO) Sáng nay, ngày 27/4/2024, tại Khu du lịch Đảo Khê Cốc (xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư) đã diễn ra Giải đạp xe "Vì môi trường xanh".

Thể thao
Nhận định West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 tại Ngoại hạng Anh

Nhận định West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 tại Ngoại hạng Anh

(CLO) Nhận định West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 tại Ngoại hạng Anh; dự đoán tỉ số West Ham vs Liverpool cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Thua Iraq, U23 Việt Nam dừng chân ở tứ kết U23 châu Á

Thua Iraq, U23 Việt Nam dừng chân ở tứ kết U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam đã phải dừng bước ở giải U23 châu Á 2024 sau khi thua đáng tiếc với tỷ số 0-1 trước U23 Iraq trong trận tứ kết giải diễn ra vào rạng sáng ngày 27/4.

Thể thao
Real Madrid nới rộng cách biệt với Barca lên 14 điểm trên BXH La Liga

Real Madrid nới rộng cách biệt với Barca lên 14 điểm trên BXH La Liga

(CLO) Ở trận cầu giữa Sociedad vs Real Madrid tại vòng 33 La Liga 2023/24, pha lập công duy nhất của Guler giúp cho CLB Hoàng gia giành thắng lợi tối thiểu 1-0, qua đó tạm nới rộng cách biệt với đội xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga là Barcelona lên thành 14 điểm (84 so với 70).

Thể thao
Thua Kyrgyzstan, đội tuyển futsal Việt Nam lỡ cơ hội tranh vé vớt đi World Cup 2024

Thua Kyrgyzstan, đội tuyển futsal Việt Nam lỡ cơ hội tranh vé vớt đi World Cup 2024

(CLO) Đội tuyển futsal Việt Nam thất bại đầy tiếc nuối 2-3 trước đội tuyển futsal Kyrgyzstan ở trận đấu diễn ra chiều 26/4, qua đó đánh mất cơ hội giành vé thi đấu trận play-off cuối cùng tranh suất tham dự World Cup 2024.

Thể thao