Kế hoạch miễn học phí bậc THCS của TP.HCM vẫn chưa thể thực hiện từ năm học 2019.
Bộ Tài chính đã chính thức có công văn trả lời kiến nghị về việc miễn học phí cho học sinh ở bậc THCS của Sở GD - ĐT và UBND TP.HCM. Theo đó, Bộ Tài chính đã không đống ý với đề xuất này của TP.HCM. Lý giải cho việc không đồng ý miễn học phí cho học sinh bậc THCS của TP.HCM, Bộ Tài chính cho rằng TP.HCM là địa phương có thu nhập bình quân đầu người thuộc diện cao trong cả nước nên mức đóng học phí 85.000 - 100.000 đồng/tháng không phải là quá lớn, không tạo gánh nặng cho phụ huynh... nên việc miễn giảm học phí THCS sẽ tạo sự không thống nhất giữa các gia đình có con theo học bậc THCS trên địa bàn thành phố và các địa phương liên quan.
Theo Bộ Tài chính, việc miễn học phí cho học sinh THCS tại các trường công lập ở TP.HCM thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Việc quy định học sinh không đóng học phí được quy định trong Luật Giáo dục cũng thuộc thẩm quyền của Quốc hội.
Hiện TP.HCM đang thực hiện thu học phí bậc THCS theo hai mức: 100.000 đồng/tháng đối với học sinh tại 19 quận và 85.000 đồng/tháng đối với học sinh ở 5 huyện. Bình quân hằng năm nguồn thu học phí bậc THCS của TP.HCM là 350 tỷ đồng.
Trước đó, Sở Giáo dục- Đào tạo và Sở Tài chính TP.HCM đã có công văn tham mưu UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ về chính sách miễn học phí THCS tại các trường công lập trên địa bàn thành phố. Và dự kiến nếu được thông qua, đầu năm 2019 học sinh THCS tại TP.HCM sẽ được miễn học phí.
Ngay sau khi UBND TP.HCM chính thức có kiến nghị gửi Bộ Tài chính, bên cạnh những tín hiệu tích cực từ phía xã hội, dư luận cũng bắt đầu xuất hiện không ít những băn khoăn khi chính sách này đi vào thực tế. Trong khi Ban giám hiệu nhiều trường bắt đầu tỏ ra lo lắng khi không còn được tự chủ tài chính để cải cách tiền lương cho giáo viên và tổ chức các hoạt động khác cho học sinh của trường, thì nhiều phụ huynh lo lắng, miễn học phí nhưng lại tăng các khoản thu khác để chủ động nâng cao chất lượng giáo dục của trường thì đâu cũng lại vào đó.
Thanh Hải