Mina diện trang phục nhạt nhòa nhất AOA, bằng chứng của việc bị đối xử bất công?

Thứ ba, 11/08/2020 09:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những bức ảnh cho thấy kiểu tóc nhạt nhòa cùng với trang phục, phụ kiện không quá nổi bật khiến hình ảnh của Mina bị ví von như "fan chụp cùng thần tượng" chứ chẳng giống idol đi biểu diễn.

Những ngày vừa qua, sự việc Mina (AOA) lên tiếng tố cáo trưởng nhóm Jimin từng bắt nạt cô trong suốt một thời gian dài, gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý đã khiến dư luận xôn xao. Mới đây, cư dân mạng Hàn Quốc còn tiếp tục tìm ra bằng chứng cho thấy dường như Mina không chỉ bị bắt nạt mà còn bị đối xử bất công hơn những thành viên khác kể từ tạo hình tóc tai đến trang phục.

Báo Công luận
Báo Công luận

Trong thời kỳ quảng bá cho ca khúc Bingle Bangle, Mina để kiểu tóc bob ngắn ngang vai. Kiểu tóc xinh xắn tôn lên gương mặt và nhan sắc như búp bê của cô. Tuy nhiên xuyên suốt các sân khấu quảng bá, dân tình nhận ra Mina không hề được thay đổi kiểu tóc.

mina 4

Bên cạnh đó về khoản phụ kiện hay trang phục, Mina cũng có phần mờ nhạt hơn những chị em còn lại trong nhóm.

Báo Công luận
Empty

Ngoài kiểu tóc bob, cô cũng được stylist đổi sang kiểu tóc ngang vai dài hơn. Nhưng kiểu tóc này cũng được copy - paste khi biểu diễn, không hề được tạo kiểu mới mẻ. Điều này khiến hình ảnh của Mina trở nên nhàm chán, thiếu đổi mới và mờ nhạt so với những thành viên khác.

Kiểu tóc nhạt nhòa cộng thêm trang phục, phụ kiện không quá nổi bật khiến hình ảnh của Mina bị ví von như "fan chụp cùng thần tượng" chứ chẳng giống idol đi biểu diễn.

Báo Công luận
Báo Công luận

Trên nhiều sân khấu, trong khi các thành viên khác đều diện crop top khoe eo thon dáng chuẩn thì Mina lại thường diện những bộ cánh có phần kín đáo, thiếu tôn dáng hơn.

Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến chê trách thì cũng có người lên tiếng bênh vực stylist cho rằng vì tạo hình này hợp với Mina, kiểu tóc cũng có phần quá ngắn nên không thể tạo hình cầu kỳ.

DL

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí