Một năm tồi tệ với cộng đồng Rohingya khi 180 người di cư thiệt mạng trên biển

Thứ ba, 27/12/2022 10:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khả năng một chiếc thuyền bị chìm trong những tuần gần đây với 180 người Hồi giáo Rohingya có thể khiến năm 2022 trở thành một trong những năm chết chóc nhất trên biển đối với cộng đồng này.

Gần 1 triệu người Rohingya từ Myanmar đang sống trong các trại tị nạn đông đúc ở Bangladesh, nơi có đa số người theo đạo Hồi. Trong đó có hàng chục nghìn người đã rời bỏ quê hương sau khi quân đội Myanmar tiến hành các cuộc trấn áp vào năm 2017.

mot nam toi te voi cong dong rohingya khi 180 nguoi di cu thiet mang tren bien hinh 1

Một chiếc thuyền chở những người tị nạn Rohingya ở vùng biển ngoài khơi Bireuen, tỉnh Aceh, Indonesia hồi năm 2021. Ảnh: Reuters

Số lượng người Rohingya rời Bangladesh bằng thuyền trong năm nay đã tăng hơn 5 lần so với một năm trước đó, lên gần 2.400 người - theo các nhóm nhân quyền ước tính. Không rõ liệu việc dỡ bỏ các hạn chế COVID ở Đông Nam Á có dẫn đến tình trạng người di cư Rohingya đổ xô đến đây hay không.

Ở Myanmar, hầu hết người Rohingya bị coi là những người nhập cư bất hợp pháp từ các nước Nam Á. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết họ lo ngại rằng một chiếc thuyền ra khơi vào cuối tháng 11 đã mất tích, với tất cả 180 người trên tàu được cho là đã thiệt mạng trên biển.

UNHCR cho biết con tàu có thể đã gặp trục trặc vào đầu tháng 12 trước khi mất liên lạc. Họ nói thêm rằng không rõ con thuyền bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, 3 người đàn ông Rohingya, trong đó một người có các thành viên gia đình trên con tàu này, cho biết nó khởi hành từ Bangladesh.

Sayedur Rahman, 38 tuổi, trốn sang Malaysia năm 2012 từ Myanmar, cho biết vợ và ba con của anh nằm trong số những người mất tích trên tàu. "Năm 2017, gia đình tôi đến Bangladesh để cứu họ. Nhưng giờ họ đã biến mất... Tôi hoàn toàn suy sụp... Người Rohingya chúng tôi bị bỏ mặc cho đến chết... trên đất liền, trên biển. Ở khắp mọi nơi".

Mới đây, nhà chức trách Thái Lan cho biết bốn phụ nữ và một người đàn ông đã được tìm thấy trôi nổi gần đảo Surin của Thái Lan và một phụ nữ khác tại đảo Similan và đã được ngư dân cứu sống. Các nhà chức trách vẫn chưa xác nhận danh tính của họ.

Gần 200 người Rohingya được cho là đã chết hoặc mất tích trên biển trong năm nay. Đây là một trong những năm tồi tệ nhất sau năm 2013 và 2014, khi lần lượt 900 và 700 người Rohingya chết hoặc mất tích ở Biển Andaman và Vịnh Bengal khi họ chạy trốn khỏi bạo lực.

mot nam toi te voi cong dong rohingya khi 180 nguoi di cu thiet mang tren bien hinh 2

Những người tị nạn Rohingya được điều trị khẩn cấp sau khi thuyền của họ cập bến tỉnh Aceh của Indonesia vào ngày 26 tháng 12 năm 2022. Ảnh: AFP

Bangladesh đã từng bắt giữ những kẻ buôn lậu người. Quốc gia đông dân này cũng đã yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp giảm bớt gánh nặng cho quá nhiều người tị nạn.

Chris Lewa, giám đốc Dự án Arakan hoạt động để hỗ trợ người Rohingya, nói rằng một chiếc thuyền trôi dạt khác trong nhiều tuần sau khi rời Bangladesh chở gần 200 người cũng đã cập bến tỉnh Aceh của Indonesia vào tối thứ Hai vừa rồi, với phần lớn đang trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 57 người Rohingya khác đã đến Aceh vào Chủ nhật sau gần một tháng trôi dạt. Ngoài ra, hai chiếc thuyền khác chở tổng cộng 230 người Rohingya đã cập bờ biển Aceh vào tháng trước. Trong tháng này, hải quân Sri Lanka cũng đã cứu được 104 người Rohingya trên biển.

"Cuộc sống trong trại tị nạn đầy bất ổn, không có hy vọng rằng họ có thể sớm trở về nhà", Mohammed Imran, cựu lãnh đạo cộng đồng người Rohingya, người đã trở về Bangladesh từ Malaysia, đau buồn chia sẻ.

Hoàng Hải (theo Reuters, AFP, CNN)

Bình Luận

Tin khác

Mặt trời phát ra tia lửa lớn nhất trong hai thập kỷ, Trái đất có bị ảnh hưởng?

Mặt trời phát ra tia lửa lớn nhất trong hai thập kỷ, Trái đất có bị ảnh hưởng?

(CLO) Vào thứ Ba (14/5), Mặt trời đã tạo ra tia lửa lớn nhất trong gần hai thập kỷ, chỉ vài ngày sau khi các cơn bão mặt trời tấn công Trái đất và tạo ra hiện tượng cực quang rực rỡ.

Thế giới 24h
Mỹ và Trung Quốc đàm phán cấp cao để tránh rủi ro trong phát triển AI

Mỹ và Trung Quốc đàm phán cấp cao để tránh rủi ro trong phát triển AI

(CLO) Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) vào 14/5, Trung Quốc và Mỹ đã thừa nhận rằng có những cơ hội và rủi ro trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Thế giới 24h
Nghiên cứu: Mùa hè 2023 nóng nhất trong 2.000 năm

Nghiên cứu: Mùa hè 2023 nóng nhất trong 2.000 năm

(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy năm 2023 có mùa hè nóng nhất trong khoảng 2000 năm, gây ra cái nóng dữ dội ở Bắc Bán cầu, cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, làm tắc nghẽn đường phố ở Mỹ và khiến mạng lưới điện phải hoạt động hết công suất ở Trung Quốc.

Thế giới 24h
Ông Putin nói Trung Quốc hiểu căn nguyên cuộc chiến ở Ukraine, tán thành đề xuất hòa bình

Ông Putin nói Trung Quốc hiểu căn nguyên cuộc chiến ở Ukraine, tán thành đề xuất hòa bình

(CLO) Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine của Trung Quốc, nói thêm rằng Bắc Kinh hiểu đầy đủ về nguyên nhân đằng sau cuộc chiến này.

Thế giới 24h
Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp thăm chính thức Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp thăm chính thức Trung Quốc

(CLO) Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 16 và 17/5.

Thế giới 24h