Một nửa số người dùng Facebook được cho là giả mạo

Thứ ba, 05/02/2019 08:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một báo cáo viết bởi nhà phê bình Aaron Greenspan vừa gây sốc cho dư luận với thông tin: Hơn một nửa số tài khoản hoạt động hàng tháng của Facebook là giả mạo.

Một nửa số người dùng Facebook được cho là giả mạo.

Một nửa số người dùng Facebook được cho là giả mạo.

Đáng chú ý, Greenspan là bạn học cũ tại Harvard của người sáng lập kiêm CEO Facebook - Mark Zuckerberg. Greenspan cho biết, Facebook không có cách đo lường chính xác lượng người dùng thực sự, tức các tài khoản khớp với người thật.

Đồng thời, số liệu báo cáo của Facebook đã ghi nhận số người dùng hoạt động hàng tháng cao hơn mức thực tế.

Facebook kịch liệt phản đối phân tích của Greenspan: "Điều này hoàn toàn sai. Báo cáo có trách nhiệm nghĩa là báo cáo về những sự thật, ngay cả khi đề cập về các tài khoản giả mạo", người phát ngôn của công ty chia sẻ thông qua một email.

Mặc dù vậy, các nhà đầu tư của Facebook dường như đang xem xét các các buộc hướng về phía mạng xã hội một cách nghiêm túc.

Theo ghi nhận từ Seeking Alpha, một trang web phân tích tài chính, giá cổ phiếu Facebook đã giảm ngay sau khi báo cáo của Greenspan được phát hành.

Đáng chú ý, Greenspan vẫn để mở các khả năng trong báo cáo: "Độc giả có thể cho rằng phân tích này là sai, nhưng nên biết rằng nó vẫn có thể đúng".

Về phần mình, Facebook thừa nhận sự tồn tại của các tài khoản giả hoặc trùng lặp, nhưng tính trong năm 2017 thì chỉ có 270 triệu tài khoản thuộc 1 trong 2 loại trên - con số khác xa với những gì Greenspan tuyên bố (Facebook có khoảng hơn 2 tỷ người dùng).

Có thể thấy, ở một nền tảng phức tạp như mạng xã hội, thống kê chính xác số tài khoản “thực” là một công việc rất khó, nhưng Facebook cần nỗ lực hơn nữa để khắc phục tình trạng tài khoản “ảo”, từ đó tạo ra môi trường “sạch” cho người dùng và trấn an các nhà đầu tư.

Quang Anh/Theo Mashable

Tags:

Tin khác

Xiaomi ra mắt màn hình 27 inch giá 2,6 triệu đồng

Xiaomi ra mắt màn hình 27 inch giá 2,6 triệu đồng

(CLO) Xiaomi mới đây đã ra mắt màn hình 27 inch, có tên gọi Redmi A27Q, tại thị trường Trung Quốc. Màn hình sở hữu độ phân giải 2K, tần số quét 100Hz, giá chỉ 2,6 triệu đồng.

Sức sống số
OPPO K12 trình làng với giá từ 6,5 triệu đồng

OPPO K12 trình làng với giá từ 6,5 triệu đồng

(CLO) OPPO K12 mới đây đã chính thức trình làng tại thị trường Trung Quốc, máy được trang bị con chip Snapdragon 7 Gen 3, màn hình 120Hz, sạc nhanh 100W, giá từ 6,5 triệu đồng.

Sức sống số
Phổ cập blockchain và AI cho 1 triệu lượt người đến năm 2030

Phổ cập blockchain và AI cho 1 triệu lượt người đến năm 2030

(CLO) Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo ABAII, trực thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam, đặt mục tiêu đào tạo, phổ cập blockchain và AI cho 1 triệu lượt người đến năm 2030, trong đó bao gồm 100.000 sinh viên tại 30 trường Đại học trên cả nước.

Sức sống số
Đánh giá bộ sạc nhanh 50W của Samsung sắp ra mắt

Đánh giá bộ sạc nhanh 50W của Samsung sắp ra mắt

(CLO) Samsung, một trong những nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực điện thoại di động, đang chuẩn bị ra mắt một sản phẩm mới - bộ sạc nhanh 50W.

Sức sống số
Từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý tài sản ảo theo tiêu chuẩn VASP

Từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý tài sản ảo theo tiêu chuẩn VASP

(CLO) Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, ngày 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học lần thứ 4 nhằm góp ý xây dựng hoàn thiện khung pháp lý VA-VASP.

Sức sống số