Mưa lũ Trung Quốc: Nâng cảnh báo lũ lụt khẩn cấp trên sông Hoài Hà

Thứ bảy, 18/07/2020 18:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 18/7, Trung Quốc nâng mức ứng phó lũ lụt cho dòng Hoài Hà từ cấp 4 lên cấp 3 do mực nước vượt ngưỡng báo động, đánh dấu trận lũ đầu tiên trong năm 2020 đã về trên dòng sông này.

Sự kiện: lũ lụt

Căn nhà sụp đổ gần hồ Bà Dương ở tỉnh Giang Tây - Trung Quốc. Ảnh: RTE

Căn nhà sụp đổ gần hồ Bà Dương ở tỉnh Giang Tây - Trung Quốc. Ảnh: RTE

Theo Tân Hoa xã, mực nước ghi nhận tại trạm thủy văn Vương Gia Bá, đặt trên dòng chảy chính của dòng Hoài Hà, tính đến 6h ngày 18/7 tăng đến 27,74 m và chính thức vượt qua ngưỡng báo động 27,5 m. Dự báo, mực nước tại dòng sông này tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.

Hoài Hà là một trong những dòng sông lớn trong lãnh thổ Trung Quốc, nằm giữa Trường Giang và Hoàng Giang, đi qua các tỉnh Hoài Nam, Giang Tô và An Huy.

Dòng sông là một trong các phụ lưu chính của Trường Giang. Nó còn được ví von là ranh giới tự nhiên phân chia phía nam và phía bắc Trung Quốc.

Nước sông Hoài Hà dâng cao sau những trận mưa lớn và kéo dài kể từ ngày 10/7, đánh dấu trận lũ đầu tiên trong năm 2020 đã về trên dòng sông này.

Trong khi đó, tình hình lũ lụt tại miền Trung và miền Nam Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp, đến nay đã khiến ít nhất 141 người thiệt mạng hoặc mất tích, hàng triệu người phải di dời, gần 28.000 căn nhà bị phá hủy và mức thiệt hại lên đến 82 tỷ nhân dân tệ (gần 11,7 tỷ USD).

Giới chức Trung Quốc hôm 17/7 cảnh báo "lũ mạnh" sắp diễn ra với các thành phố ở hạ lưu sông Trường Giang. Nước từ mưa lớn ở thượng nguồn tiếp tục đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp.

Người dân sống ở khu vực hạ nguồn sông Dương Tử phải di dời. Ảnh: RTE

Người dân sống ở khu vực hạ nguồn sông Dương Tử phải di dời. Ảnh: RTE

Tại cuộc họp cùng ngày của Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh tính mạng và tài sản của con người phải được ưu tiên, và thúc giục chính quyền các địa phương và đảng viên cần phải thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để làm tốt công tác kiểm soát lũ và cứu trợ thiên tai.

Minh Châu

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống