Mưu lớn khiến nhiều ngôi nhà tại Bắc Giang, Lạng Sơn bị chìm trong biển nước

Thứ ba, 10/05/2022 15:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm 9/5 đến nay, kết hợp với lũ lớn từ Lạng Sơn đổ về khiến nhiều ngôi nhà ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã bị nhấn chìm trong biển nước.

Chia sẻ với báo chí, sáng 10/5, Trưởng công an xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết: "Mưa lớn kéo dài từ rạng sáng 10/5 khiến 6 hộ dân trên địa bàn xã bị ngập. Chúng tôi đang huy động tối đa lực lượng hướng dẫn nhân dân và sẵn sàng ứng cứu sơ tán khi cần thiết".

Hiện tại, mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cộng với đó kết hợp với lũ lớn từ tỉnh Lạng Sơn đổ về khiến nhiều tuyến đường tại một số thôn xã Cấm Sơn, Tân Sơn, Phong Vân, Sa Lý bị nhấn chìm và chia cắt do các sông, suối lên cao.

Hàng trăm ha vải thiều và hoa màu đang vào vụ mùa thu hoạch đều bị ngập úng. Nhiều cột điện hạ tầng bị dòng nước lũ làm gãy khiến một số thôn, xã rơi vào cảnh mất điện. 

Tại Bắc Giang, Lực lượng chức năng khuyến cáo nhân dân không đứng cạnh bờ sông, bờ suối, ngầm tràn, khu vực sạt lở khi đang có mưa to, gió lớn. Đối với học sinh, người dân sinh sống trên địa bàn huyện chính quyền địa phương khuyến cáo tuyệt đối không được đi qua nhưng khu vực có dòng nước chảy siết. Đồng thời lực lượng chức năng cắm biển báo khu vực nguy hiểm.

Đối với học sinh, người dân sinh sống trên địa bàn huyện chính quyền địa phương khuyến cáo tuyệt đối không được đi qua nhưng khu vực có dòng nước chảy siết. Đồng thời lực lượng chức năng cắm biển báo khu vực nguy hiểm. 

Không chỉ riêng tại Bắc Giang, được biết, mưa lớn kéo dài cùng với lũ từ Lạng Sơn đổ về đã khiến nhiều thôn, xã tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) bị ngập, mực nước ở các sông, suối ở mức độ cao. Không chỉ vậy, hàng trăm ha vải thiều và hoa màu cũng bị ngập úng. Nhiều cột điện hạ thế bị lũ làm gãy khiến một số thôn tại các xã: Cấm Sơn, Tân Sơn, Phong Vân, Sa Lý mất điện.

Nhiều xã vùng cao như: Phong Minh, Phong Vân, Sa Lý, Tân Sơn… ghi nhận mực nước tại các sông, suối dâng cao. Đây là lý do khiến nhiều nơi tại huyện này bị chia cắt, cô lập.

muu lon khien nhieu ngoi nha tai bac giang lang son bi chim trong bien nuoc hinh 1

Nhiều ngôi nhà, hàng trăm ha vải thiều, hoa màu của người dân Bắc Giang chiềm trong biển nước. Ảnh: VOV

Ông La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết: Đến trưa nay (10/5), mưa đã ngớt nhưng có một số chỗ nước ngập nên gián đoạn việc học của nhiều em.

“Huyện cũng ghi nhận thiệt hại nhưng không lớn, hiện các xã đang nắm tình hình rồi báo cao Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão”, ông Nam cho hay.

Tại Lạng Sơn, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua cũng đã khiến nhiều địa bàn ở đây ngập lụt gây ác tắc giao thông và ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Theo báo cáo nhanh của UBND TP Lạng Sơn, mưa lớn vào sáng 10/5 đã khiến 12 nhà dân ở xã Quang Lạc bị ngập, gãy đổ 24 cột điện, có 40 điểm ngập úng cục bộ và sạt lở nhiều tuyến đường.

Ngày 10/5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành văn bản số 250 chỉ đạo các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Trong những ngày vừa qua, khu vực miền núi phía Bắc đã có mưa lớn phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm, gây sạt lở đất, ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông và làm 01 người chết, thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà ở, sản xuất của người dân.

Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 10-11/5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn từ 30-60mm/24h, có nơi trên 100mm/24h; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh. Huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

muu lon khien nhieu ngoi nha tai bac giang lang son bi chim trong bien nuoc hinh 2

Nhiều tuyến đường bị ngập úng cục bộ tại Lạng Sơn. Ảnh: Báo Chính phủ

Thứ hai, chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình cấp tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại.

Thứ ba, trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Dương Lâm

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống